Mỹ bán cả nghìn xe thiết giáp cho Apghanistan

ANTĐ - Vừa qua, trang “Netherlands Aviation Defence News” cho biết, chỉ riêng loại thiết giáp M-1114, Mỹ đã bán cho Apghanistan tới gần một nghìn chiếc.

Theo nội dung của một bản hợp đồng bán vũ khí ra nước ngoài, lữ chi viện chiến trường 401 của lục quân Mỹ đã bàn giao 49 xe thiết giáp M-1114 cho lục quân Apghanistan, đây cũng là lần bàn giao cuối cùng trong tổng số 950 chiếc thiết giáp loại M-1114 được tiến hành trong hai năm rưỡi qua.

Trước khi bàn giao cho lục quân Apghanistan, loạt xe này đã được tiến hành kiểm tra và làm mới lần cuối tại doanh trại của lữ chi viện chiến trường 401, đảm bảo nó đã sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ trên chiến trường. Một số thông tin cho biết, dường như loạt xe này đã được làm mới hoàn toàn, nội dung tân tang bao gồm hệ thống giá vũ khí, lốp xe và một số thiết bị khác.

Xe thiết giáp M-1114 trên chiến trường Apghanistan

Trong khoảng thời gian một năm trở lại đây, lữ chi viện tác lữ chi viện chiến trường 401 đã triển khai một đợt huấn luyện và thực hành sửa chữa cho các binh sĩ của quân đội Apghanistan theo phần phụ lục của hợp đồng, để giúp binh sĩ Apghanistan có khả năng điều khiển và sửa chữa xe một cách độc lập.