Mỹ bán 5.000 tên lửa Hellfire trị giá 700 triệu USD cho Iraq

ANTĐ - Mỹ đang có kế hoạch bán 5.000 tên lửa AGM-114K/N/R Hellfire trị giá 700 triệu USD cho Iraq, nhằm giúp nước này chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo dòng Sunni (ISIS), cơ quan hợp tác an ninh Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết.

“Iraq sẽ trang bị tên lửa Hellfire cho lực lượng an ninh nước này và từ đó giúp cải thiện tình hình bạo lực đang diễn ra, cũng như đề phòng những mỗi nguy hại trong tương lai. Iraq hiện đã sở hữu tên lửa Hellfire, nên sẽ không gặp khó khăn gì với việc nhập khẩu thêm và sử dụng các tên lửa này”, cơ quan hợp tác an ninh Bộ Quốc phòng Mỹ đưa tin.

Một nguyên mẫu tên lửa AGM-114 Hellfire

Thoả thuận mới đạt được bao gồm việc cung cấp các thiết bị liên quan, phụ kiện và hỗ trợ hậu cần. “Đây là một động thái hỗ trợ trực tiếp cho chính phủ Iraq, cũng là khẳng định quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia Mỹ - Iraq”, theo lời phát biểu của bộ quốc phòng Mỹ. Hợp đồng bán tên lửa này đã được chấp thuận bởi bộ ngoại giao và sẽ được trình lên quốc hội trong thời gian tới.

Vào tháng 7, Mỹ đã bàn giao cho Iraq ít nhất 466 tên lửa Hellfire, nâng tổng số tên lửa đã bán cho Iraq trong năm nay lên con số 780. Thêm 366 tên lửa loại này sẽ tiếp tục được chuyển đến vào tháng 8.

Theo đô đốc hải quân Mỹ, John Kirby, Iraq là một trong những khách hàng mua bán vũ khí lớn nhất của Mỹ và hiện tại, có khoảng 715 lính Mỹ đang hỗ trợ an ninh và bảo vệ công dân, cũng như tài sản của Mỹ ở Iraq.

Mỹ vẫn đang duy trì chương trình giám sát bằng máy bay, cả không lái và không người lái, ở Iraq, với dữ liệu thu thập được sẽ được chia sẻ cho cả lực lượng an ninh Iraq, ông Kirby nói thêm.

Tổ chức nhà nước Hồi giáo dòng Sunni (ISIS) hiện đang chiến đấu ở Syria với chính quyền của tổng thống Bashar Assad và đã bắt đầu triển khai chiếc dịch tấn công chính quyền Iraq theo dòng Shia của ông Nouri Maliki từ tháng 6. Vào tháng trước, ISIS đã tuyên bố thành lập một nhà nước ở biên giới Iraq và Syria, quy tụ rất nhiều tín đồ từ các tôn giáo thiểu số khác nhau.