Mỹ bác đề xuất tạm dừng các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

ANTĐ - Ngày 10-1, Mỹ đã bác bỏ đề xuất tạm ngừng các vụ thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên với điều kiện Mỹ và Hàn Quốc phải dừng các cuộc diễn tập quân sự chung trong năm 2015, đồng thời chỉ trích đề xuất này là một "mối đe dọa tiềm ẩn".

Trước đó trong ngày, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã công bố đề xuất này và cho hay, đã chuyển đề xuất tới chính quyền Mỹ "thông qua một kênh có liên quan" một ngày trước đó. Đề xuất cho rằng Washington nên đóng góp vào việc làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bằng việc đình chỉ mọi cuộc diễn tập quân sự chung trong năm nay tại Hàn Quốc.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho rằng, Bình Nhưỡng đã liên hệ “một cách không phù hợp” các cuộc diễn tập quân sự thông thường giữa Mỹ và Hàn Quốc với một vụ thử hạt nhân và cho rằng đó là một mối đe doạ tiềm ẩn.

                                  Lính Mỹ và Hàn Quốc tham gia một cuộc diễn tập

Theo bà, một vụ thử hạt nhân mới sẽ là một sự vi phạm rõ ràng các nghĩa vụ của Triều Tiên theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như cam kết của họ theo một thoả thuận đổi phi hạt nhân hóa lấy viện trợ đạt được từ năm 2005.

Phát ngôn viên Psaki khẳng định rằng Mỹ “vẫn sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên”, nhưng các cuộc đối thoại phải được tập trung vào việc “nối lại các cuộc đàm phán tin tưởng và thực chất về việc phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên”.

Từ lâu, Triều Tiên đã kêu gọi chấm dứt các cuộc diễn tập quân sự thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc và gọi chúng là một sự thao diễn cho cuộc xâm lược Triều Tiên. Tuy nhiên, Seoul và Washington đã bác bỏ yêu cầu này với việc cho rằng các cuộc diễn tập thường niên chỉ hoàn toàn mang tính chất phòng thủ.

“Các cuộc diễn tập quân sự chung thường niên của chúng tôi với Hàn Quốc là minh bạch, chỉ mang tính chất phòng thủ và đã được tiến hành thường xuyên và công khai trong khoảng 40 năm qua", bà tuyên bố.