- Ông Trump cảnh báo sẽ áp thuế bổ sung 10% đối với Trung Quốc
- Áp thuế với hàng nhập khẩu dưới 1 triệu qua sàn thương mại điện tử, giá hàng online sẽ tăng?
- Tổng thống Trump áp thuế 25% với nhôm, thép nhập khẩu và ‘không bận tâm’ bị nước khác trả đũa
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump |
Vài giờ trước khi chính quyền của ông Trump chuẩn bị áp thuế nhập khẩu toàn diện đối với 2 nước láng giềng Canada và Mexico, Tổng thống Mỹ tuyên bố “không còn chỗ” cho một thỏa thuận để tránh việc áp thuế.
Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 4-3, tất cả hàng xuất khẩu của Mexico sang Mỹ sẽ phải chịu mức thuế 25%. Trong khi đó, hầu hết hàng xuất khẩu của Canada sang Mỹ sẽ phải đối mặt với mức thuế 25%, các sản phẩm năng lượng phải chịu mức thuế 10%.
Quyết định này sẽ ảnh hưởng đến khối lượng hàng nhập khẩu trị giá hơn 900 tỷ USD hàng năm từ Canada và Mexico, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại với 2 đối tác kinh tế lớn nhất của Mỹ.
Thông báo của ông Trump đã dẫn đến một đợt bán tháo mạnh trên Phố Wall, với S&P 500 giảm 1,7%, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,5% và Nasdaq giảm hơn 2,6%.
Theo một sắc lệnh hành pháp do Nhà Trắng công bố, mức thuế 10% đối với Trung Quốc - được áp dụng vào tháng trước - sẽ tăng gấp đôi lên 20%. Thuế quan là một “vũ khí rất mạnh mẽ”, ông Trump nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo.
Hôm 3-3, Tổng thống Trump cũng cho biết Mỹ sẽ áp thuế với các sản phẩm nông nghiệp “nước ngoài” vào đầu tháng 4 tới, nhưng không tiết lộ chi tiết liệu có ngoại lệ hay không.
“Gửi đến những người nông dân vĩ đại của Mỹ. Hãy chuẩn bị bắt đầu sản xuất thật nhiều nông sản để bán bên trong nước Mỹ. Thuế quan sẽ được áp dụng cho sản phẩm bên ngoài vào ngày 2-4. Chúc vui vẻ!”, ông Trump nhấn mạnh trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.