Mỹ, Anh ra tối hậu thư đối với Nga về vấn đề Ukraine

ANTĐ - Ngày 5-6, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron đã đặt ra thời hạn chót đối với Nga, trong một tháng phải đáp ứng các điều kiện mới liên quan đến tình hình tại Ukraine, nếu không sẽ đối mặt với các biện pháp trừng phạt tiếp theo về kinh tế.

Thời hạn chót này được đưa ra tại một cuộc họp báo chung, sau hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức tại Brussels, sau khi Nga sáp nhập Crimea và có những sự can dự vào tình hình tại Ukraine, mà Thủ tướng Cameron cho là hoàn toàn không thể chấp nhận được và trái với những giá trị dân chủ của nhóm này.

Thủ tướng Anh cho rằng, để tránh những lệnh trừng phạt cứng rắn hơn, ông Putin phải đáp ứng ba điều kiện sau: công nhận ông Petro Poroshenko là nhà lãnh đạo mới của Ukraine, chấm dứt việc vận chuyển vũ khí qua biên giới sang Ukraine và chấm dứt ủng hộ các nhóm ly khai thân Nga tập trung ở miền Đông Ukraine.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Barack Obama, Thủ tướng Cameron tuyên bố: “Nếu những việc này không được thực hiện, thì tiếp theo sẽ là các biện pháp cấm vận về lĩnh vực kinh tế. Và đó là những gì tôi sẽ thúc giục Tổng thống Putin làm khi tôi gặp ông ấy vào cuối ngày 5-6.”

Mỹ, Anh ra tối hậu thư đối với Nga về vấn đề Ukraine ảnh 1
Các nhà lãnh đạo G7 họp tại Brussels 


Các cuộc gặp của Tổng thống Putin với Thủ tướng Cameron, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã phản ánh việc Tổng thống Obama và các nhà lãnh đạo châu Âu sử dụng chiến lược khác nhau như thế nào để đối phó với Tổng thống Putin sau những nỗ lực cô lập ông.

Tuy nhiên, Tổng thống Obama cho rằng các nhà lãnh đạo G7 nhất trí với những biện pháp mà Thủ tướng Cameron đã đưa ra, mặc dù những biện pháp này không được làm rõ trong những tuyên bố bằng văn bản được ban hành sau hai ngày họp.

"Nếu ông Putin thực hiện những biện pháp này, sau đó chúng tôi có thể sẽ bắt đầu xây dựng lại lòng tin giữa Nga và các nước láng giềng của họ và châu Âu. Chúng tôi sẽ có cơ hội xem ông Putin sẽ làm những gì trong hai, ba, bốn tuần tới, và nếu ông ấy vẫn không có gì thay đổi, thì chúng tôi sẽ cho thấy những loại hành động mà chúng tôi sẽ sử dụng,” ông Obama nói.