Mỹ, Anh dừng viện trợ phi quân sự cho quân nổi dậy Syria

ANTĐ - Ngày 11-12, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chính quyền Obama đã tạm dừng viện trợ phi quân sự cho lực lượng chống chính phủ ở miền bắc Syria, sau khi một nhóm phiến quân đã chiếm các căn cứ và nhà kho của Hội đồng quân sự tối cao (SMC) do phương Tây hậu thuẫn.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jennifer Psaki cho rằng, Washington "quan ngại một cách rõ ràng" về động thái hồi tuần trước của Mặt trận Hồi giáo, một liên minh mới của 6 nhóm phiến quân Hồi giáo chính, trong đó họ đã chiếm đóng trụ sở và nhà kho tại tỉnh Idlib ở khu vực biên giới Bab al-Hawa với Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ đang phối hợp với SMC để "đánh giá thực trạng trang bị, hàng tiếp tế của Mỹ cung cấp cho SMC," bà Psaki cho biết tại một cuộc họp báo thường kỳ.

"Kết quả là Mỹ đã tạm dừng mọi cung cấp hỗ trợ phi quân sự cho miền bắc Syria, trong khi chúng tôi tiếp tục đánh giá tình hình trên thực địa và thu thập thêm thông tin chi tiết," bà cho biết.

Dân chúng Syria phải sống trong những lều tạm

Theo nữ phát ngôn viên này, thực phẩm và máy tính xách tay có thể nằm trong số những hàng hóa ở trong nhà kho bị chiếm giữ này.

Mỹ đã cam kết cung cấp viện trợ phi quân sự trị giá 250 triệu USD cho Liên minh dân tộc Syria, phe đối lập chính sống lưu vong, cũng như SMC và các nhóm chống đối địa phương khác.

Cũng trong ngày 11-12, Anh đã tuyên bố quyết định dừng các khoản viện trợ phi quân sự cho các lực lượng đối lập miền bắc Syria.