Mỹ: 300.000 người không có nước sinh hoạt

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 11-1 đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang Tây Virginia sau khi hàng nghìn lít hóa chất dùng để sản xuất than bị rò rỉ, ngấm vào đất và hòa vào nước sông Elk ở thành phố Charleston, làm nguồn nước bị nhiễm độc khiến nhiều trường học, nhà máy, và hơn 300.000 người dân tại bang này không có nước sinh hoạt trong mấy ngày qua. 

Rất nhiều gia đình phải tự mua nước đóng chai để sử dụng

Ông Earl Ray Tomblin, Thống đốc bang Tây Virginia cho biết, chính quyền bang đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 9 quận và khuyến cáo người dân tạm thời không được dùng nước máy trong sinh hoạt. Đồng thời, đóng cửa nhiều trường học, các cửa hàng kinh doanh thực phẩm và ăn uống. Nhà chức trách Mỹ cho biết, hóa chất này có thể gây nôn mửa, khó thở, kích ứng da và mắt, gây tổn thương dạ dày và đường ruột.