Mỹ: 107 cơ sở hạt nhân có nguy cơ bị khủng bố

ANTĐ - Trong một báo cáo mới từ Dự án Phòng chống Vũ khí hạt nhân tại Đại học Austin, bang Texas (Mỹ) cho biết, có khoảng 107 lò phản ứng hạt nhân của Mỹ đang đứng trước nguy cơ đe dọa bị tấn công như vụ khủng bố 11-9.

Một nhà máy điện hạt nhân tại Forked River, New Jerrsey

Báo cáo nêu rõ có 104 cơ sở hạt nhân phục vụ cho những nhu cầu mục đích thương mại và 3 cơ sở hạt nhân phục vụ cho mục đích nghiên cứu tại Mỹ hiện đang không được các nhà chức trách nước này áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn và sẽ không thể chống cự được nếu có những cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn diễn ra nhằm vào thành phố New York và Thủ đô Washington DC.

Còn trong báo cáo của dự án “Bảo vệ các cơ sở hạt nhân trước tấn công khủng bố” của Ủy ban Quản lý Hạt nhân Mỹ (NRC) gửi cho Lầu Năm Góc chỉ rõ, họ chỉ yêu cầu các nhà máy hạt nhân bảo vệ cơ sở trước cuộc tấn công khủng bố do một nhóm gồm 5-6 phần tử khủng bố tiến hành, nhưng lại không yêu cầu họ bảo vệ cơ sở hạt nhân trước các cuộc tấn công vũ trang bằng súng. Ngoài ra, báo cáo này còn đưa ra cảnh báo, 3 lò phản ứng hạt nhân phục vụ cho mục đích nghiên cứu, trong đó có 1 lò phản ứng tại Gaithersburg, bang Maryland, chỉ cách Nhà Trắng chừng 40km, uranium tại đây đã được làm giàu ở mức độ cao nhất và nếu bị thất thoát nó sẽ rất nguy hiểm khi được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.