Mỹ: 10.000 phần tử IS bị tiêu diệt trong 9 tháng qua

ANTĐ - Mỹ vừa tuyên bố hơn 10.000 phần tử của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thiệt mạng kể từ khi liên minh quốc tế bắt đầu chiến dịch chống lại nhóm khủng bố này ở Iraq và Syria.

Để đạt được kết quả trên, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken phát biểu với đài phát thanh France Inter rằng: "Liên minh quốc tế đã phải chịu rất nhiều tổn thất” và rằng "mọi chuyện sẽ chấm dứt nhưng tất cả vẫn phải đề phòng vì đội quân IS hiếu chiến, dai dẳng".
Mỹ: 10.000 phần tử IS bị tiêu diệt trong 9 tháng qua  ảnh 1Liên quân do Mỹ đứng đầu chỉ thực hiện không kích chứ không triển khai bộ binh 

Ông Blinken nhấn mạnh, dưới sự tấn công của liên minh quân sự quốc tế, ngoài con số 10.000 phần tử bị tiêu diệt, IS cũng đã bị thu hẹp vùng lãnh thổ chiếm đóng lại khoảng 25%.

Cuối cùng, ông Blinken thừa nhận rằng những thất bại gần đây, bao gồm cả việc Ramadi bị đánh chiếm mặc dù lực lượng binh sĩ Iraq áp đảo hoàn toàn so với IS: “Tại thời điểm khi bắt đầu chiến dịch, tôi đã nói việc này sẽ cần một thời gian nhất định. Chúng tôi có một kế hoạch 3 năm, và đã thực hiện được 9 tháng”.

Vào ngày 2-6, Thủ tướng Iraq Abadi đã kêu gọi liên minh hỗ trợ nhiều hơn cho chính phủ của nước này, bao gồm cả việc cho phép Iraq mua được các loại vũ khí từ Iran và Nga.

“Chúng tôi hầu như không có vũ khí và đạn dược và phải dựa vào chính bản thân. Nhưng chiến đấu theo cách này quả thực rất khó khăn”, ông Abadi nhấn mạnh trong cuộc gặp gỡ các phóng viên tại Pháp.