- Giải "Cống hiến 2025": Đánh dấu 2 thập kỷ bằng việc hợp tác với giải âm nhạc quốc tế
- Lý do siêu mẫu Phương Mai quyết định ly hôn chồng ngoại quốc, khép lại hành trình hôn nhân 6 năm
- H'hen Niê và bạn trai đăng ký kết hôn trước khi cưới
Hà Miên đến với cello từ năm 8 tuổi. Nữ nghệ sĩ từng tâm sự cô được gợi nguồn cảm hứng với cây đàn cello từ gia đình với bố là nghệ sĩ violin và mẹ đã từng chơi cello. Gương mặt hiện đại và thanh tú nên thời sinh viên, Hà Miên từng lọt vào “mắt xanh” của nhiều đạo diễn và có cơ hội tham gia một số bộ phim như: "Tết này ai đến xông nhà", "Phượng hồng", "Thời xa vắng"...Trong những năm tháng đi học, cô tham gia nhiều cuộc tuyển chọn nghệ sĩ và được chọn đóng góp tài năng cho nhiều dàn nhạc trong khu vực châu Á. Những chuyến lưu diễn nước ngoài cùng việc tiếp xúc với những sinh viên trẻ mà mình giảng dạy đã giúp Hà Miên mở rộng tầm nhìn trong âm nhạc, từ đó mạnh dạn hơn trên bước đường nghệ thuật.
![]() |
Mới đây, Hà Miên vừa chính thức trình làng MV "Quảng Bình quê ta ơi" - một trong những sáng tác tiêu biểu của nhạc sĩ Hoàng Vân, được chính con trai của ông là nhạc trưởng Lê Phi Phi chuyển soạn cho cello. Nhạc trưởng Lê Phi Phi chia sẻ, đây là một bài hát với giai điệu gợi nhớ làn điệu hò Lệ Thủy của Quảng Bình kết hợp với âm điệu của đồng bằng Bắc Bộ. Cung điệu ngũ cung của ca khúc sẽ rất khó khi chuyển soạn lại cho độc tấu các nhạc cụ âm nhạc cổ điển châu Âu với điệu tính 7 âm. Vì vậy, khi chuyển soạn sáng tác này cho đàn cello độc tấu, anh cùng Hà Miên quyết định giữ tính nguyên bản của phần giai điệu. Kết hợp vào đó là thêm những quãng hòa thanh cổ điển châu Âu, những câu chạy rải tự do, chuyển quãng 8... với những thủ pháp kỹ thuật độc tấu đặc trưng, sở trường của đàn dây cổ điển nói chung và cello nói riêng. Kết quả là ca khúc được vang lên qua tiếng đàn cello chơi không có phần đệm với phong cách độc tấu âm nhạc cổ điển.
Cũng theo nhạc trưởng Lê Phi Phi, khi anh nhận được được lời ngỏ chuyển soạn "Quảng Bình quê ta ơi" cho độc tấu đàn cello, anh đã rất hứng khởi bởi ý định có thể nói là khá phiêu lưu này. Anh gửi bản nhạc gốc của ca khúc cho Hà Miên tập trước, 2 tuần sau thì bay về Hà Nội và ngay lập tức tiến hành trao đổi cụ thể với Hà Miên để dàn dựng tác phẩm, với sự chứng kiến của những người hâm mộ cha anh - nhạc sĩ Hoàng Vân. Họ cũng là những người lập, đồng hành cho chuyến đi Sơn Đoòng. Tình cờ, một cuộc chơi đã biến thành câu chuyện nghiêm túc đầy tính chuyên nghiệp trong quá trình sản xuất MV của nghệ sĩ Hà Miên và toàn bộ êkip sản xuất sản phẩm âm nhạc này.
![]() |
MV ghi lại hành trình chinh phục kỳ quan thiên nhiên thế giới của cellist Hà Miên cùng các thành viên trong suốt 4 ngày 3 đêm. Sau những chặng đường vượt núi, vượt suối đầy mệt mỏi, mọi người cùng nhau thả hồn vào giai điệu cello da diết, chất chứa cả niềm đau, tinh thần quật cường trong quá khứ của người dân Quảng Bình và cả niềm tự hào của họ về khung cảnh hùng vĩ của Sơn Đoòng. Đặc biệt ở đoạn đầu và cuối của MV có sử dụng đoạn nhạc do chính cố nhạc sĩ Hoàng Vân dựng cho ca sĩ Kim Oanh hát vào năm 1965.
“Tôi muốn đặc biệt dành tặng bản nhạc này cho đồng bào Quảng Bình, vùng đất anh hùng từng hứng chịu hàng triệu tấn bom đạn trong chiến tranh, biết bao người đã ngã xuống để bảo vệ sự bình yên cho nơi đây. Khi tiếng cello của tôi hòa quyện vào không gian tĩnh lặng của hang động, tôi muốn gửi gắm tấm lòng của mình đến những người đã hy sinh xương máu vì đất nước. Tôi mong rằng, tiếng cello của mình sẽ lan tỏa âm nhạc đến mọi người, đặc biệt là đồng bào Quảng Bình." - Hà Miên chia sẻ.
![]() |
Chủ nhân của MV tâm sự, khi quyết định thực hiện nhạc phẩm "Quảng Bình quê ta ơi" bằng tiếng đàn cello, cô gặp không ít thử thách bởi giai điệu của bài hát này vốn dĩ thể hiện bình thường đã khó. Sau đó nhờ cơ duyên gặp gỡ nhạc trưởng Lê Phi Phi, cô nhận được sự động viên từ anh và có thêm cảm hứng sáng tạo, từ đó tìm ra cách thể hiện tác phẩm của cố nhạc sĩ Hoàng Vân một cách bình dị, mộc mạc mà vẫn giữ được tinh thần của ca khúc. Quá trình quay MV này tại hang Sơn Đoòng, êkip đã tận dụng từng giây phút để không làm ảnh hưởng đến lịch trình di chuyển chung của cả đoàn và đã rất hạnh phúc khi đưa được vào MV những hình ảnh ghi lại cảnh đẹp hùng vĩ và hoang sơ của di sản thế giới này.
Bùi Hà Miên là giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, thành viên chủ chốt của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội. Cô bắt đầu hành trình âm nhạc của mình tại Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam dưới sự hướng dẫn của giáo sư Vũ Hướng. Cô hoàn thành khóa học sau đại học tại Đại học Âm nhạc nghệ thuật Viên (Áo) MDW dưới sự hướng dẫn của giáo sư Elizabeth Pfefferkorn Meissl. Năm 2021, cô hợp tác cùng với nhạc sĩ người Hà Lan Ad Van Dongen cho ra mắt album đầu tay với tên gọi "Romance in Hà Nội". Năm 2023, cô phát hành album thứ 2 có tựa đề "Miên - Khi Cello hát", tiếp tục khẳng định tài năng và sự sáng tạo âm nhạc, đưa cây đàn cello đến gần hơn với khán giả.