MV "Made in Vietnam" được vinh danh tại giải thưởng âm nhạc quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - MV “Made in Vietnam” của đạo diễn Kawaii Tuấn Anh vừa vinh dự được xướng tên tại 3 hạng mục quan trọng của giải thưởng quốc tế "International Music Video Awards" (IMVA).

"International Music Video Awards" (IMVA) là giải thưởng quốc tế chuyên về video âm nhạc được tổ chức quy mô quốc tế, thu hút tác phẩm từ khắp thế giới. Ban tổ chức giải đánh giá các tác phẩm (2 tháng/lần) bằng ban giám khảo chuyên môn và công bố danh sách chiến thắng "online", sau đó tổng hợp thành lễ trao giải cuối năm tại Budapest (Hungary).

Giải thưởng này bắt đầu được tổ chức từ năm 2020, ban đầu chỉ có các hạng mục cơ bản như: “Video âm nhạc xuất sắc nhất”, “Đạo diễn xuất sắc nhất”, “Quay phim xuất sắc nhất”…và dần mở rộng ra nhiều thể loại khác. Năm 2023, IMVA đã chính thức bổ sung thêm nhiều hạng mục chuyên biệt (như MV Animation, MV Hài hước, MV HipHop, MV có chi phí thấp...), thể hiện sự phong phú của giải.

Hình ảnh trong MV "Made in Vietnam"

Hình ảnh trong MV "Made in Vietnam"

Mùa giải IMVA tháng 10-2025 vừa chính thức công bố những tác phẩm đoạt giải, trong đó đáng chú ý là việc đạo diễn Kawaii Tuấn Anh (Việt Nam) với MV “Made in Vietnam" đã được vinh danh ở giải thưởng "Best VFX" (Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất). Cùng với đó, êkip sản xuất MV - Alien Media cũng được xướng tên ở 2 hạng mục quan trọng khác là "Best Costume"(Trang phục xuất sắc nhất) và "Best Makeup" (Hóa trang xuất sắc nhất) và giải Khuyến khích tại hạng mục "Best Asia & Pacific Music Video". Đây là thành tích ghi nhận sự nỗ lực của đạo diễn sinh năm 1993 và ê kíp sản xuất, nghệ sĩ, đội ngũ sáng tạo đứng sau dự án.


Mùa giải này vẫn duy trì các hạng mục cốt lõi như trước. Đáng chú ý, IMVA đã bổ sung hạng mục giải thưởng dành cho MV được tạo ra từ AI - “Best AI Music Video” với chiến thắng thuộc về Onur Kizilkaya (Thổ Nhĩ Kỳ) cho MV “Lady Marmalade - Moulin Rouge”, phản ánh xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực video âm nhạc.
Đạo diễn Kawaii Tuấn Anh sinh năm 1993 được mệnh danh là “bậc thầy phù thuỷ” với các MV âm nhạc, mang tới xu hướng mới thu hút tới trăm triệu người xem
Đạo diễn Kawaii Tuấn Anh sinh năm 1993 được mệnh danh là “bậc thầy phù thuỷ” với các MV âm nhạc, mang tới xu hướng mới thu hút tới trăm triệu người xem

Là một đạo diễn trẻ của thế hệ 9X, đạo diễn Kawaii Tuan Anh sớm có định hướng về việc đưa tinh thần văn hóa, lịch sử dân tộc vào trong sản phẩm của mình. Vị đạo diễn trẻ chia sẻ, để giữ gìn được tinh thần dân tộc nhưng được biểu hiện theo cách hiện đại, dễ dàng cho sự cảm nhận, tiếp thu của công chúng, đặc biệt là giới trẻ, anh phải chấp nhận sự thay đổi, bước ra khỏi những kinh nghiệm cũ để tìm hiểu lại thị trường, tệp khán giả của dự án, vì mỗi dự án có thể có những nhóm khán giả mục tiêu khác nhau.

"Bản thân tôi cũng cần nghiên cứu về các chủ đề văn hóa, xã hội theo góc nhìn người trẻ, rõ ràng trong thông điệp cần truyền tải và tìm cách thể hiện phù hợp nhất. Các yếu tố như kỹ thuật quay dựng, phong cách, mỹ thuật, thời trang… cần liên tục thay đổi xu hướng, khi thể hiện rất cần sự mới mẻ. Các yếu tố về bản sắc văn hóa, xã hội, con người lại rất cần đúng về chất, đủ về lượng." - đạo diễn MV "Made in Vietnam" chia sẻ.

Nói về MV "Made in Vietnam", đại diện êkip sản xuất MV cho biết, phần VFX (hiệu ứng hình ảnh) của MV được thực hiện bởi đội ngũ kỹ xảo gồm hơn 60 người trẻ là người Việt Nam. MV là sản phẩm âm nhạc kết nối giá trị văn hóa dân tộc với hơi thở của người trẻ, có sự góp mặt của NSND Thanh Hoa, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi cùng 100 công dân tiêu biểu trong cả nước. Bên cạnh sự đầu tư kỹ lưỡng về mặt kỹ xảo, điểm nhấn đầy tự hào của MV này chính là việc tái hiện sống động 3 phân cảnh về những dấu son vẻ vang trong dòng chảy lịch sử dân tộc:

Thứ nhất là trận Bạch Đằng năm 938 do Ngô Quyền lãnh đạo đánh quân Nam Hán. Đây là một trận đánh quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Nó đánh dấu cho việc chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc của Việt Nam, nối lại quốc thống cho người Việt. Đạo diễn Kawaii Tuấn Anh tiết lộ, vì toàn bộ tư liệu được mô tả qua tranh vẽ nên anh đã nhờ sự tư vấn từ các chuyên gia để hỗ trợ trong việc thiết kế trang phục, bối cảnh, đạo cụ cho cảnh quay này.

Phân cảnh tiếp theo đó là hình ảnh Đoàn thể Phụ nữ Cứu quốc, được phỏng dựng từ bức ảnh gốc của nhiếp ảnh gia Nguyễn Bá Khoản chụp ngày 19-8-1945 tại Hà Nội, ghi lại khoảnh khắc lịch sử kêu gọi tôn trọng chủ quyền Việt Nam.

Phân cảnh cuối cùng chứa đựng nhiều cảm xúc nhất là hình ảnh NSND Thanh Hoa hát cho bộ đội nghe tại Khe Sanh năm 1975. Khi được mời tham gia MV, chính NSND Thanh Hoa là người đã mang đến những giây phút xúc động nghẹn ngào. Đạo diễn Kawaii Tuấn Anh kể lại, khi thực hiện MV, nữ nghệ sĩ bước vào, ngắm nhìn những hình ảnh được chiếu trong bảo tàng và dòng chữ "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", bà đã rơi nước mắt và kể cho êkip nghe nhiều câu chuyện về chuyến đi ấy. Bản thân anh cũng cảm thấy vô cùng xúc động ở khoảnh khắc đó.

Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất một tác phẩm nghệ thuật, MV "Made in Vietnam" là kết quả của sự cộng hưởng tập thể, nơi tinh thần tự hào dân tộc được khai thác tinh tế và thăng hoa bằng cả hình ảnh lẫn giai điệu. Chính cách kể chuyện bằng âm nhạc và điện ảnh ấy đã khiến khán giả không chỉ thưởng thức, mà còn hòa mình vào dòng chảy văn hóa và niềm kiêu hãnh Việt Nam xuyên suốt 5 phút của MV.

Một số hình ảnh ấn tượng trong MV "Made in Vietnam":