Mưu sinh bằng nghề ‘xe ôm’’, cụ ông gần 70 tuổi...gặp cướp

ANTD.VN - Nhận thấy người làm nghề "xe ôm" đã nhiều tuổi, đối tượng Tình táo tợn dụ đưa đến khu vực vắng vẻ, dùng gậy tấn công để cướp xe máy.

Đầu giờ chiều 8-4, người dân ở thôn Khe Sú 2, xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí (Quảng Ninh) phát hiện 1 người đàn ông nằm bất tỉnh bên vệ đường, mặt có nhiều máu, cùng nhiều dấu vết thương tích trên cơ thể.

Đối tượng Cao Văn Tình

Tiếp nhận thông tin, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Công an TP Uông Bí và các đơn vị nghiệp vụ đã khẩn trương đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời tiến hành điều tra.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Trọng Đ. (67 tuổi, trú tại phường Quang Trung, TP. Uông Bí). Ông Đ. làm nghề lái “xe ôm”, và sơ bộ, CQĐT xác định nạn nhân bị cướp tài sản.

Quá trình điều tra, chiều 9-4, Công an TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh nhận được tin báo của người dân về việc tại địa bàn phường Quang Hanh, có 1 nam thanh niên đang gạ gẫm bán 1 chiếc xe máy không có giấy tờ.

Bí mật xác minh, CATP Cẩm Phả xác định chiếc xe này có biển số trùng khớp với tang vật vụ cướp đang được phòng CSHS thông báo truy tìm. Cơ quan Công an lập tức khống chế đối tượng nghi vấn, danh tính là Cao Văn Tình (27 tuổi, trú tại thôn Yên Dưỡng, xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

Tại cơ quan Công an, Cao Văn Tình khai nhận do nghiện ma túy, thiếu tiền nên nảy sinh ý định tìm người làm nghề “xe ôm” để cướp.

Ngày 8-4, đối tượng đi tăm tia, và nhận thấy ông Đ. tuổi khá cao đang đứng đón khách. Tình tiếp cận, thuê chở đến khu vực thôn Khe Sú 2. Tại đây, đối tượng đe dọa “xin” ông Đ. 200.000 đồng. Ông Đ. kháng cự, đã bị Tình dùng gậy gỗ và đá tấn công, rồi cướp xe máy. CQĐT đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Cao Văn Tình về hành vi Cướp tài sản.