Murray soán vị trí của Federer

ANTĐ - Với việc giành chức vô địch giải quần vợt Thượng Hải Masters, Andy Murray đã có đủ điểm để soán vị trí số 3 thế giới của Roger Federer trong bảng xếp hạng ATP.

Murray đã đánh bại tay vợt người Tây Ban Nha Ferrer trong 2 set với các tỷ số 7-5, 6-4 sau 1 giờ 45 phút để bảo vệ thành công chức vô địch giải Thượng Hải Masters. Đây là danh hiệu thứ 5 trong năm nay của tay vợt Scotland và cũng là thứ 3 liên tiếp trong tháng 10 này, đều là các giải đấu ở Châu Á (trước đó là các giải tại Thái Lan, Nhật Bản).

Ngoài ra, chức vô địch ở Thượng Hải còn giúp Murray soán vị trí thứ 3 của “tàu tốc hành” Federer, bảng xếp hạng ATP sẽ chính thức được công bố đầu vào ngày hôm nay (17-10). Do Federer không tham dự Thượng Hải Masters nên anh bị trừ 600 điểm (năm ngoái lọt vào chung kết), trong khi đó Murray bảo vệ thành công danh hiệu thế nên anh đã đủ điểm để vượt qua đối thủ người Thụy Sỹ trên BXH ATP.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 6-2003, Roger Federer mới bị đánh bật ra khỏi top 3 tay vợt mạnh nhất thế giới. Và năm nay cũng là năm đầu tiên sau 8 năm, Federer không giành nổi 1 danh hiệu Grand Slam nào.

Phát biểu sau khi vô địch Thượng Hải Masters, Murray cho biết: “Đây là thành tích đáng tự hào đối với tôi. Chiếm vị trí thứ 3 của Federer là mục đích chính của tôi trong mùa giải này. Tất nhiên tôi chưa thể chắc chắn có được vị trí này khi kết thúc năm mà vẫn phải cố gắng chiến thắng thêm nhiều trận đấu nữa. Và tôi biết mình sẽ làm được”.