Bốc thăm US Open 2013:

Murray gặp khó, Nadal thảnh thơi

ANTĐ - Theo kết quả bốc thăm phân nhánh, ĐKVĐ Andy Murray sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn bảo vệ ngôi vương US Open, khi có thể sẽ phải chạm trán Djokovic tại bán kết. Trong khi đó, Nadal lại rơi vào nhánh đấu khá nhẹ nhàng...

Murray và Djokovic có thể sẽ phải đối đầu nhau

Rạng sáng nay 23-8, ban tổ chức giải US Open đã tổ chức bốc thăm chia bảng cho các tay vợt. Với kết quả bốc thăm, ĐKVD Andy Murray và á quân Novak Djokovic nhiều khả năng sẽ gặp nhau ở bán kết. Trước khi gặp nhau, Murray cần phải vượt qua hạt giống số 5 Tomas Berdych. Còn Djokovic có thể phải đối mặt với hạt giống số 6 Juan Martin del Potro.

Trong khi đó, Rafael Nadal lại ở một nhánh đấu khá thảnh thơi. Các đối thủ chính của tay vợt người Tây Ban Nha chỉ là Roger Federer tại tứ kết. Với phong độ hiện tại, với 2 chiến thắng ATP World Tour Masters 1.000 liên tiếp tại Montreal và Cincinnati vừa qua, Federer dường như không phải là đối thủ quá lớn của Nadal.

Những nhánh đấu còn lại cũng  hứa hẹn sẽ có nhiều cuộc so tài thú vị khi quy tụ những tay vợt trẻ đang lên, tạo được nhiều ấn tượng thời gian gần đây như Milos Raonic, Jerzy Janowicz, Ernests Gulbis và hạt giống số 4 David Ferrer. 

Nadal rơi vào nhánh đấu khá nhẹ nhàng

Ở nội dung của nữ, ĐKVĐ Serena nằm ở một nhánh đấu khá dễ chịu. Cô em nhà Williams có thể gặp Kerber ở tứ kết và Radwanska hoặc Li Na ở bán kết. Ở nhánh đấu này, trận tứ kết được mong chờ sẽ là cuộc đụng độ giữa Radwanska với Li Na.

Trong khi đó hạt giống số 2 Victoria Azarenka có thể sẽ gặp cựu vô địch Wimbledon 2011 Petra Kvitova ở tứ kết. Nhánh đấu còn lại tranh suất vào bán kết với Azarenka sẽ là hạt giống số 4 Sara Errani và Caroline Wozniacki.

Giải Grand Slam cuối cùng trong năm sẽ diễn ra vào ngày 26-8 và kết thúc vào ngày 9-9 với tổng giải thưởng lên đến 34,3 triệu USD trong đó hai nhà vô địch nam và nữ năm nay sẽ nhận được số tiền thưởng “khủng” 2,6 triệu USD so với 1,9 triệu USD của năm 2012. 

Ở trận đấu đầu tiên, Andy Murray sẽ bảo vệ chức vô địch với trận đấu với Michael Llodra còn Serena gặp Francesca Schiavone.