"Mượn" xe, điện thoại của bạn gái mang đi cầm đồ

ANTĐ - Sau khi lừa lấy tài sản của bạn gái mang đi cầm cố tiêu xài, Trương Văn Hồng (SN 1993, ở xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) tiếp tục mang chiếc xe máy trị giá hơn 30 triệu đồng chuẩn bị cầm cố thì bị lực lượng cảnh sát 113 bắt giữ.
Khoảng 18h ngày 14-5, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ANTT trên đường Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới (Quảng Bình) tổ tuần tra kiểm soát cảnh sátt 113, công an tỉnh Quảng Bình phát hiện nam thanh niên điều khiển mô tô BKS 75B1-170.75 không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện rất nghi vấn.

"Mượn" xe, điện thoại của bạn gái mang đi cầm đồ ảnh 1
Đối tượng Trương Văn Hồng cùng tang vật vụ án


Kiểm tra hành chính nam thanh niên là Trương Văn Hồng (SN 1993, ở xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) không xuất trình được giấy tờ gì liên quan đến phương tiện, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện theo quy định. Từ nghi vấn về phương tiện, tổ công tác cảnh sát 113 đã xác minh nhanh nguồn tin ở tỉnh bạn, phát hiện chiếc mô tô này là tài sản của một vụ lừa đảo chiếm đoạt từ trước đó tại TP. Huế, Thừa Thiên Huế. Ngay lập tức, tổ công tác đã nhanh chóng truy nóng đối tượng, sau hơn 1 giờ truy xét, tổ công tác đã bắt giữ được Trương Văn Hồng khi tên này chuẩn bị trốn. Qua đấu tranh bước đầu đối tượng Trương Văn Hồng đã khai nhận, từ việc quen biết với chị Nguyễn Thị Dung, ở phường Phú Bình, TP. Huế nên y đã lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt 1 điện thoại Samsung Galaxy trị giá hơn 5 triệu đồng mang cầm đồ tại Quảng Trị để tiêu xài và chiếc xe máy Air blade trị giá hơn 30 triệu đồng. 
Vụ việc, đối tượng đã được lực lượng cảnh sát 113 Công an tỉnh tiến hành bàn giao cho CATP. Đồng Hới tiếp tục điều tra, làm rõ.