Muốn tránh cảnh tù tội, Messi phải nộp phạt 20 triệu bảng

ANTĐ - Theo thông tin vừa được đăng tải trên các tờ báo Anh, muốn thoát cảnh tù tội, Lionel Messi cần phải nộp phạt khoản tiền lên tới 20 triệu bảng cho cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha…

Thông tin Lionel Messi trốn thuế vẫn là chủ đề sôi sục trên các phương tiện truyền thông trong những ngày qua. Trong đó có một số bài báo nói rằng Messi và bố của cầu thủ này – ông Jorge chẳng có gì phải lo lắng, bởi chuyện đã xảy ra cách đây khá lâu (từ 2007-2009). Khi đó tất cả bản quyền hình ảnh của Messi đều do người đại diện cũ của anh là Hector Rodolfo Schinocca đứng ra làm việc. Vì thế, nếu có biến cố gì thì Schinocca sẽ phải là người chịu trách nhiệm chính, chứ không phải Messi.

Tuy nhiên, theo như thông tin vừa được đăng tải trên trang Tribalfootball.com, các nhà chức trách Tây Ban Nha vẫn đang thu thập những bằng chứng để cáo buộc ngôi sao đang khoác áo Barcelona. Nếu cố tình chối tội, Messi có thể sẽ phải chịu hình phạt tù lên tới 6 năm, hoặc bị phạt tiền gấp 6 lần số tiền mắc sai phạm khoảng 20 triệu bảng.

Theo chuyên gia thuế Jose Maria Mollinedo, trong trường hợp Messi thừa nhận sai phạm và đồng ý nộp tiền phạt thì ngôi sao người Argentina chỉ chịu hình phạt thấp nhất. Và chắc chắn sẽ không có án phạt tù nào dành cho cầu thủ từng giành Quả bóng vàng châu Âu 4 lần liên tiếp. Dẫu vậy, ông Mollinedo lại không nói rõ về án phạt thấp nhất.

“Nếu một cầu thủ nào đó thừa nhận sai phạm và chấp nhận trả tiền phạt do cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha đề ra, anh ta sẽ chịu mức hình phạt thấp nhất. Tôi cũng khẳng định cầu thủ đó sẽ không phải nhận bất cứ hình phạt tù nào”, ông Mollinedo cho biết.

Hiện chưa có bất kỳ phản ứng nào từ phía Messi. Song giới chuyên môn cho rằng sẽ không có chuyện chân sút của Barca thừa nhận hành vi trốn thuế. Trong trường cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha làm sáng tỏ điều mà họ đang điều tra, cha con Messi đổ vấy trách nhiệm cho người đại diện cũ Schinocca cũng chưa muộn.