Muốn ngồi chỗ mát, mất tiền

ANTĐ - Nghịch lý này diễn ra ở vườn hoa trước cổng trường Đại học Công đoàn, quận Đống Đa. Vườn hoa này được bố trí hơn 20 chiếc ghế đá khắp khuôn viên. Nhưng lâu nay, toàn bộ ghế, thậm chí đường dạo của vườn hoa, ở vị trí dưới bóng cây đều đã bị hàng quán chiếm dụng, kinh doanh. 

Muốn ngồi ghế chỗ mát, người dân phải ngồi vào mấy cái quán nước này, và cũng đương nhiên phải trả tiền nước. Còn không, chỉ còn cách ra mấy cái ghế đá không có bóng cây. Và điều này là không thể, dưới cái nắng có lúc lên đến 40 độ C. Đề nghị đơn vị quản lý vườn hoa và chính quyền cơ sở chấn chỉnh tình trạng này; trả lại khoảng không gian lành mạnh cho người dân.