Muôn nẻo cá độ bóng đá, nhiều người "cháy túi"

ANTĐ - World Cup 2014 vừa đi qua vòng 1-8 gay cấn. Người hâm mộ đang chờ từng ngày, từng giờ để được xem những thần tượng của mình trình diễn trên sân cỏ. Nhưng có một bộ phận không nhỏ người xem dù không thần tượng, hâm mộ bất cứ đội bóng nào vẫn chờ mong từng giờ từng khắc đến khi trái bóng lăn. Đó là các con bạc “khát nước” tham gia cá độ bóng đá…

Sinh viên nhẵn túi vì cá độ

Khi hiệp hai trận Hà Lan - Mexico diễn ra được khoảng 15 phút đầy căng thẳng, 3 thanh niên mặt mũi bặm trợn phóng xe máy như bay đến một quán cà phê bóng đá bên góc đường Nguyễn Biểu B, ở phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, Khánh Hoà. Vừa dừng xe, họ nhanh chóng thông báo cho chủ quán rằng: Cơ động đang hốt ổ cá độ bóng đá ở đường Củ Chi (phường Vĩnh Hải) đó. Ông cất hết tiền bạc đi, cả sổ ghi tỉ số, kèo… nữa. Tức tốc, người chủ quán cà phê bóng đá thu dọn đồ nghề đưa cho người em gái nhanh chóng giấu xuống hộc bàn. Lúc này, nhiều con bạc ở quán này cũng nhao nhao khi nghe nói đến công an bắt ổ cá độ nói trên. “Không sao đâu, công an sao sờ đến chỗ ông đâu. Cứ tiếp tục đi” - một thanh niên trấn an người chủ quán!

Một chủ quán nước ở đường Lê Hồng Phong, Nha Trang, tổ chức bắt độ cho các con bạc


Quả thật, chỉ sau đó khoảng vài phút việc bắt độ (kèo, số lần phạt góc và cả tỷ lệ tài- xỉu) cho những phút cuối trận Hà Lan - Mexico vẫn được người chủ quán tên T. nhận độ. Do hiệp một của trận đấu không bàn thắng nào được ghi, trong khi hầu hết các con bạc đều kỳ vọng vào các ngôi sao của Hà Lan, vì thế đa số các con bạc đều thua đau trong việc bắt tài. Để gỡ gạc những gì đã mất, một số con bạc đã chuyển sang kèo cuối vì kỳ vọng vào đội Mehico giữ được tỷ số 1-0 đến cuối trận. “Tài – xỉu nửa trái ăn 8, kèo đá đồng ăn 9” - người chủ quán ra độ.

Lực lượng công an phong tỏa tụ điểm cá độ bóng đá qua mạng ở đường Củ Chi,
 Nha Trang hôm 30-6.

Thấy thế trận trên sân đang nghiêng về Mehico nhưng nhiều con bạc lại kỳ vọng sẽ không có thêm bàn thắng và như thế đội tuyển với biệt danh “cơn lốc màu da cam” sẽ bị loại. Chần chừ trong giây lát, H. - sinh viên một trường chuyên nghiệp móc ví, đánh xỉu 5 xị (500.000 đồng)…

Thế nhưng đến phút 88, cú sút trái phá của Sneijder đã xé toang mảnh lưới của thủ môn Guillermo Ochoa bên phía Mehico. Điều đó đồng nghĩa với việc sinh viên tên H. cùng nhiều con bạc khác lại tiếp tục thua đau, không gỡ gạc được. Kết thúc trận đấu, những con bạc đều thừa nhận rằng, diễn biến khó lường trong những giây phút cuối trận đã mang lại tấm vé đi tiếp của đội tuyển Hà Lan, đồng thời lấy đi rất nhiều tiền của các con bạc “tham chiến” trận đấu này.

Xóa sạch dấu vết

Cách đây khoảng 10 năm, phương thức cá độ bóng đá chủ yếu diễn ra dưới hình thức đặt cược thông qua việc giao dịch trực tiếp, bằng tích kê ghi số tiền, tỷ lệ độ. Nghĩa là các con bạc tham gia sẽ trực tiếp đến các địa điểm tổ chức ghi tích kê, tham gia đặt độ dưới nhiều hình thức như cá cược tỷ số, thắng thua, đá phạt góc, phạt đền… Sau đó, các con bạc sẽ thông qua các hình thức khác nhau để trả tiền cho “nhà cái”, tức đối tượng tổ chức đánh bạc, hoặc nhận tiền thắng độ, khi trận bóng kết thúc. Nay phương thức cá độ bóng đá trực tuyến lại đang nở rộ và tinh vi hơn.

Ban đầu, các “nhà cái” phần lớn đều ở nước ngoài, thông qua mạng lưới Internet, thành lập các trang web về cá độ. Sau đó, các đối tượng tổ chức đánh bạc ở Việt Nam cũng như trên thế giới đều có thể dễ dàng lập một tài khoản trên các trang này, dựa trên việc đặt độ bằng tiền ảo và được bảo đảm bằng tiền thật, chủ yếu là bằng đô la Mỹ, để tham gia cá cược. Theo đánh giá, qua các vụ triệt phá các đường dây tổ chức cá độ bóng đá bị triệt phá trong thời gian qua, thì phương thức tổ chức cá độ qua mạng hiện nay ngày càng hiện đại, quy mô lớn, lượng giao dịch khổng lồ bằng ngoại tệ.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ điều tra thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết, việc phân cấp các “chi nhánh” và “đại diện” nhỏ dần, đã tạo nên một bộ máy cờ bạc khổng lồ, thu hút lượng con bạc vô cùng lớn, thuộc đủ các thành phần trong xã hội. Việc cá độ diễn ra trực tuyến, dễ dàng và tiện lợi, nhưng để đối phó với lực lượng chức năng các “nhà cái” liên tục thay đổi hình thức hoạt động, gây khó khăn cho công tác điều tra loại hình tội phạm này.

Theo dẫn chứng của cơ quan điều tra, vụ triệt xóa ổ cá độ bóng đá hôm 30-6 vừa qua ở số 16C đường Củ Chi, phường Vĩnh Hải, Nha Trang, do 3 đối tượng: Phan Văn Hiếu (38 tuổi, trú phường Vĩnh Hoà, Nha Trang), Nguyễn Công Kiệt (25 tuổi, trú phường Vĩnh Hoà, Nha Trang) và Dương Văn Chiếu (24 tuổi, trú huyện Phù Mỹ, Bình Định) trực tiếp tổ chức cho các con bạc là một ví dụ.

Theo đó, đối tượng Hiếu đã mua một tài khoản “con” từ một trang web cá độ ở nước ngoài. Sau mỗi trận đấu việc thống kê tỷ lệ ăn thua bao nhiêu, số lượt bắt độ… đều không tồn tại vì tài khoản này sẽ bị xóa sạch trên mạng sau khi Hiếu tắt máy tính, hay sau mỗi trận đấu. Do đó để đánh giá được quy mô, mức độ của loại tội phạm này là rất khó khăn. Và đây cũng là thủ đoạn của các nhà mạng để đối phó với cơ quan chức năng ở Việt Nam.

Tin vào tính an toàn, bí mật, khó bị lực lượng chức năng phát hiện, và do lợi nhuận khổng lồ, nên các đối tượng tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá trực tuyến ngày càng mở rộng. Trái ngược với sự mở rộng ấy là nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần chỉ vì sa vào lưới độ! Sâu xa hơn, để có tiền tham gia hoặc trả nợ (do thua độ), nhiều thanh niên có thể dẫn đến cùng quẫn và phạm tội.