HLV trưởng U23 Indonesia - Rahmad Darmawan:

“Muốn gặp Việt Nam ở chung kết”

ANTĐ - Không chút ngại ngần, HLV người Indonesia sinh năm 1966 (kém HLV Goetz 4 tuổi) này khẳng định ông muốn gặp U23 Việt Nam trong trận đấu tranh chức vô địch SEA Games 26 trên
quê hương.

Thầy trò Rahmad Darmawan đang vô cùng tự tin

Cùng với bảng B của Việt Nam, cũng trong chiều nay, lượt trận cuối cùng của bảng A sẽ diễn ra. Trong khi chủ nhà Indonesia đã cầm chắc tấm vé vào vòng sau với 9 điểm, thì đối thủ của họ hôm nay, Malaysia (7 điểm, hơn

Singapore 3 điểm) cũng chỉ cần 1 trận hòa là đủ để đi tiếp.

Tương tự Việt Nam, Indonesia cũng có những toan tính riêng và quyết giành ngôi đầu bảng A, bởi Việt Nam, đội nhiều khả năng thắng Lào sẽ giành ngôi đầu bảng B, đẩy Myanmar xuống nhì bảng. Indonesia tất nhiên cũng hiểu rằng gặp Myanmar sẽ “dễ chịu” hơn nhiều so với một Việt Nam hơn về nội lực. Trước lượt trận cuối, HLV Rahmad Darmawan của U23 Indonesia nói: “Đã lâu lắm rồi chúng tôi không bước lên đỉnh cao của khu vực. Năm nay, U23 Indonesia hội tụ được giàn cầu thủ trẻ trung và đầy tài năng. Chúng tôi đang có cơ hội tốt để biến giấc mơ thành hiện thực”.

Khi được hỏi về đối thủ muốn gặp nhất trong trận chung kết, ông Rahmad tự tin: “Chúng tôi đã thắng cả Singapore và Thái Lan, hai đội bóng thuộc hàng mạnh nhất Đông Nam Á. Còn Malaysia, tôi cũng đã có cách khắc chế trong trận đấu cuối cùng vòng bảng. Giờ, thú thực là tôi chỉ muốn gặp Việt Nam trong trận tranh HCV. Tôi muốn so tài với HLV người Đức của các bạn. Ông ấy là một nhà cầm quân rất cá tính. Nếu đánh bại thêm cả Việt Nam nữa, đây sẽ là chức vô địch giàu ý nghĩa và đáng nhớ nhất đối với bóng đá Indonesia”.