Mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% không khả thi?

ANTĐ - Nhận định trên được đưa ra tại hội thảo Công bố báo cáo Kinh tế Việt Nam quý II-2016, diễn ra hôm nay (26-7). 

Quý II-2016, kinh tế chưa lấy lại đà tăng trưởng

TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết: “Tăng trưởng kinh tế quý II-2016 chưa lấy lại được đà phục hồi GDP tăng 5,57% so với cùng kỳ 2015; Việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2016 là 6,7%, tương đương kết quả cả năm 2015 hầu như không khả thi”.

Theo Viện trưởng CIEM, dự báo kinh tế quý III-2016 có thể tăng 6,14%, tăng trưởng xuất khẩu dự báo ở mức 6,8%, thâm hụt thương mại ở mức 0,4 tỷ USD. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý III sẽ tăng khoảng 1,31%.

Quý III-2016, nền kinh tế sẽ có những điều kiện thuận lợi hơn khi Chính phủ đưa ra thông điệp về môi trường chính sách dễ tiên liệu hơn, quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp được nâng cao…

TS. Nguyễn Quang Thái- Phó Tổng thư ký Hội khoa học kinh tế Việt Nam cho rằng, không nên điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP mà nên huy động tối đa các nguồn lực để đạt mục tiêu tăng trưởng cao hơn.

Song theo TS. Nguyễn Đình Cung, không nên hướng tới tăng trưởng bằng mọi giá, mà thay vào đó, Chính phủ nên kiên định với các ưu tiên đề ra về cải cách kinh tế vi mô, giữ gìn và củng cố dư địa điều hành chính sách kinh tế vĩ mô.