Mức thưởng “khủng” tại giải bóng chuyền nữ

ANTĐ - Ban tổ chức giải Bóng chuyền nữ quốc tế Cúp LienVietPostBank 2013 sẽ trao tổng số tiền 40.000 USD cho các danh hiệu, mức cao nhất trong hệ thống các giải bóng chuyền nữ tại Việt Nam hiện nay.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp LienVietPostBank 2013 sẽ diễn ra từ 19 đến 26-5 tại Trung tâm thể thao tỉnh Bắc Ninh, quy tụ 8 đội, gồm 4 đội mạnh trong nước: Thông tin LienVietPostBank, VTV – Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương, Vietsopetro và 4 đội khách mời quốc tế: Sichuan (CLB Tứ Xuyên, Trung Quốc), Shandong (CLB Trường ĐH Sư phạm Sơn Đông – Trung Quốc), Sri Lanka, Thái Lan.

Giải có tổng giá trị tiền thưởng 40.000 USD, trong đó đội vô địch nhận 15.000 USD, các giải Nhì, Ba, Tư, Khuyến Khích và Phong cách có số tiền thưởng lần lượt 10.000 USD, 6.000 USD, 3.000 USD, 2.000 USD và 2.000 USD. Ngoài ra trong khuôn khổ giải đấu, BTC còn trao 7 giải cá nhân với tổng giá trị 2.000 USD.

Hiện đội nữ Thông tin LienVietPostBank được đánh giá sẽ là ứng viên đại diện của Việt Nam tranh chấp ngôi vô địch với các đội khách mời quốc tế. Thông tin LienVietPostBank là một trong những đội bóng chuyền nữ giàu thành tích nhất tại Việt Nam. Từ đầu năm 2013 đến giải, đội đã giành tới 3 HCV lần lượt tại các giải Cúp Hoa Lư – Đạm Ninh Bình, Cúp VTV – Bình Điền và Cúp Hùng Vương.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phối hợp cùng các đơn vị tổ chức giải và ngày càng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, nếu như ở lần đầu tiên tổ chức năm 2011 phải mời khán giả vào cửa tự do thì sang giải năm 2012 đã bán vé giá rẻ (10.000/vé) và thậm chí còn xuất hiện tình trạng vé giả. Còn tại giải năm nay, Ban tổ chức sẽ vẫn tiếp tục bán vé với mức cao hơn (khoảng 20.000/vé).

Theo Ban tổ chức, việc bán vé là nhằm nâng cao ý thức xem của người hâm mộ, đồng thời tạo điều kiện cho những khán giả thực sự đam mê, yêu thích bóng chuyền được vào sân thưởng thức, chứ không nằm ở mục đích kinh doanh.