ANTĐ - Hôm qua, 28-3, báo cáo với đoàn giám sát của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, UBND TP Hà Nội cho biết, riêng trong 2 tháng đầu năm 2012, toàn TP xảy ra 64 vụ TNGT, làm chết 60 người và bị thương 16 người, giảm 43,8% về số vụ TNGT so với cùng kỳ năm 2011, giảm 42,8% số người bị chết và giảm 30,4% số người bị thương so với cùng kỳ.
ANTĐ - Khoảng 11h30, ngày 22-3, trong lúc tuần tra trên tuyến đường liên huyện, đoạn đi qua xã Hành Minh (Nghĩa Hành), Công an huyện Nghĩa Hành phát hiện xe ô tô BKS: 43S-7040 do Lê Đăng Cường (SN 1991), ở đường Mạc Đĩnh Chi, phường 2, thị xã Bảo Lộc (Lâm Đồng) chở linh kiện điện tử đi bán không có nhãn mác theo quy định.
ANTĐ - Theo Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Bộ GTVT đề xuất nâng cao mức phạt đối với nhiều hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ, điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá quy định...
ANTĐ - Hôm nay, 10-1, tại phiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 4 dự án: Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Giám định tư pháp và Luật Quảng cáo.
ANTĐ - Thời gian gần đây trêm mạng rộ lên tình trạng cho thuê bằng dược sĩ. Và nhiều nhà thuốc khi kiểm tra thì dược sĩ đứng tên đều vắng mặt. Từ 15-12 tới, sẽ phạt nặng các nhà thuốc vắng mặt dược sĩ đứng tên.
ANTĐ - Thời gian gần đây, xuất hiện một số đối tượng đánh giầy lang thang quanh khu vực các phố cổ, quận Hoàn Kiếm sau khi mời khách du lịch người nước ngoài đánh giầy hoặc dán đế giầy, dép đã lợi dụng sự bất đồng về ngôn ngữ để “bắt chẹt” khách phải trả với giá cao hơn so với thực tế, từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng/đôi, thậm chí là 250.000 đồng/đôi, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT cũng như môi trường du lịch thân thiện ở trung tâm Thủ đô.
ANTĐ - Nên cấm các bộ, công chức của cơ quan nhà nước uống rượu, bia trong giờ làm việc. Đồng thời, tăng mức phạt đối với các bộ, công chức của cơ quan nhà nước uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông.
ANTĐ - Bắt đầu từ ngày 15-11 tới, nếu có hành vi bịa đặt, loan tin, đưa thông tin không đúng sự thật về thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ… sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng…
(ANTĐ) - Theo Nghị định 96/2011/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, kể từ ngày 15-12 tới, hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ trong khám, chữa bệnh (chưa đến mức truy cứu hình sự) sẽ bị phạt tiền từ 15-20 triệu đồng.
(ANTĐ) - Đó là một trong những nội dung quan trọng được đề cập tại Nghị định số 92/2011/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế (BHYT) vừa được Chính phủ ban hành.
ANTĐ - Từ ngày 15-11, các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá sẽ bị phạt cao hơn so với quy định hiện hành. Cơ quan thông tin đại chúng nếu đưa thông tin sai về thị trường, giá hàng hóa bị phạt đến 20 triệu đồng…
ANTĐ - Từ đầu tháng 9 đến nay, đã có gần 600 trường hợp bị xử phạt vì vi phạm quy định về uống rượu bia quá nồng độ cho phép khi đang điều khiển phương tiện giao thông.
ANTĐ - Sắp tới TP Hà Nội sẽ phân làn các phương tiện giao thông trên 5 tuyến đường. Vậy mức phạt đối với các phương tiện vi phạm việc phân làn giao thông như thế nào. Nguyễn Thế Vinh (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)