Lại khan hiếm máu điều trị

Lại khan hiếm máu điều trị

ANTĐ - Sáng 12-1, tại kho lưu trữ của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương chỉ còn khoảng 6.000 đơn vị máu. Nếu sử dụng dè xẻn, số máu này cũng chỉ đáp ứng được nhu cầu điều trị trong khoảng 7 ngày. 

Trẻ chơi trong nhà nhiều dễ bị cận thị

Trẻ chơi trong nhà nhiều dễ bị cận thị

ANTĐ - Theo các chuyên gia nhãn khoa Mỹ, trẻ em dành nhiều thời gian hoạt động trong nhà, ngồi trước màn hình máy tính và các thiết bị điện tử khác có thể làm tăng nguy cơ bị cận thị. 

Nên nở nụ cười với nhau

Nên nở nụ cười với nhau

ANTĐ - Chơi với ông đã lâu, thú thật tôi rất phục, mà cố học ông không được, không làm sao giống ông luôn giữ được nụ cười, nét mặt tươi tắn. Có bí quyết gì, ông có thể tiết lộ được không?
Người bệnh thận mãn tính chớ ăn mặn

Người bệnh thận mãn tính chớ ăn mặn

ANTĐ - Một chế độ ăn nhiều natri và kali có thể làm cho bệnh thận mãn tính tồi tệ hơn. Các nhà nghiên cứu Đại học Tulane đã kiểm tra mẫu nước tiểu của gần 4.000 người bị bệnh thận mãn tính.
Mỡ máu liên quan đến chứng đau nửa đầu

Mỡ máu liên quan đến chứng đau nửa đầu

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) đã kiểm tra mẫu máu của 52 phụ nữ bị chứng đau nửa đầu và 36 phụ nữ không mắc chứng bệnh này và thấy rằng mức độ của chất béo được gọi là ceramides thấp hơn ở những phụ nữ bị chứng đau nửa đầu so với nhóm còn lại. 
Tia X-quang an toàn với phụ nữ mang thai

Tia X-quang an toàn với phụ nữ mang thai

ANTĐ - Bức xạ từ X-quang và xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh khác không gây nguy hiểm cho phụ nữ mang thai và thai nhi nếu được sử dụng đúng cách. 
Hơn 10% người nhiễm HIV bị từ chối hoặc mất việc làm

Hơn 10% người nhiễm HIV bị từ chối hoặc mất việc làm

ANTĐ - Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo vận động chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV do Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Bộ Y tế và Chương trình phối hợp phòng chống HIV/AIDS của Liên hợp quốc (UNAIDS) tổ chức sáng 3-9. 
Việt Nam nằm trong "điểm nóng" về dịch bệnh mới nổi

Việt Nam nằm trong "điểm nóng" về dịch bệnh mới nổi

ANTĐ - Tại hội nghị quốc tế phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 25 và 26-8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trên thế giới ghi nhận hơn 200 bệnh lây truyền từ động vật sang người, mức độ lây lan ngày càng tăng. 
"Rợn tóc gáy" nhai thủy tinh như nhai kẹo

"Rợn tóc gáy" nhai thủy tinh như nhai kẹo

ANTĐ - Trước đến nay chuyện người ta thi nhau, thách nhau đi trên đống mảnh vỡ chai thủy tinh đã nhiều, nhưng chuyện một người đàn ông có khả năng “rùng rợn” là nhai, nuốt chai thủy tinh nước ngọt, cốc thủy như nhai kẹo thì quả là hiếm thấy.
Đem nước tinh khiết cho dân làng "ung thư"

Đem nước tinh khiết cho dân làng "ung thư"

ANTĐ - Ngày 23-7, 55 máy lọc nước tinh khiết đầu tiên đã được trao tặng cho người dân xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hoà, Hà Nội, một trong 37 làng “ung thư” gặp vấn đề ô nhiễm nguồn nước nặng.

Xét nghiệm nước bọt, phát hiện bệnh Alzheimer

Xét nghiệm nước bọt, phát hiện bệnh Alzheimer

ANTĐ - Các chuyên gia y tế tại trường Đại học Alberta (Canada) đã thử nghiệm nước bọt của 22 người mắc bệnh Alzheimer, 25 người bị suy giảm nhận thức nhẹ và 35 người có kỹ năng nhận thức bình thường so với tuổi. 
Pháp đã tìm ra hội chứng lão hóa sớm

Pháp đã tìm ra hội chứng lão hóa sớm

ANTĐ - Lão hóa sớm hay còn gọi là hội chứng Kokeyn AFP là bệnh di truyền dẫn đến chậm phát triển chiều cao, nhạy cảm với bức xạ tia cực tím, già trước tuổi và rối loạn thoái hóa thần kinh.