Mưa xối xả do hoàn lưu bão số 10 còn kéo dài bao lâu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bão số 10 đã tan trên vùng Thượng Lào nhưng hoàn lưu bão vẫn gây mưa to đến rất to cho toàn khu vực Bắc bộ, Trung bộ của Việt Nam.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin, đêm qua và sáng nay 30/9, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thanh Hóa có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 29/9 đến 8 giờ ngày 30/9 có nơi trên 170mm như: trạm Trung Tâm 1 (Lào Cai) 176mm, trạm Yên Thủy (Phú Thọ) 203,6mm, Hoàng Nông (Thái Nguyên) 213mm, trạm Thành Hưng (Thanh Hóa) 272mm,…

Trong ngày và đêm nay, ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm; riêng các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Khu vực Hà Nội có mưa rất lớn vào sáng nay gây ngập lụt nhiều nơi

Khu vực Hà Nội có mưa rất lớn vào sáng nay gây ngập lụt nhiều nơi

Lũ sông Thao Yên Bái vượt báo động 3 trên 2,2m

Mưa lớn đã khiến mực nước lũ trên sông Thao (Lào Cai) tại trạm Yên Bái đang lên (vận hành xả của thủy điện Đồng Sung lúc 2h ngày 30/9 là 2.613m3/s); Lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), sông Lục Nam (Bắc Ninh), sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An) đang lên; Lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài xuống chậm theo vận hành của thủy điện thượng lưu.

Mực nước lúc 7h ngày 30/9 trên sông Thao tại trạm Yên Bái 34,28m, trên báo động BĐ3 là 2,28m. Trên sông Lô tại trạm Tuyên Quang 18,10m, dưới BĐ1; Trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam 5,17m, dưới BĐ2 0,13m; Trên sông Mã tại Giàng 6,9m, trên BĐ3 0,4m; Trên sông Cả tại trạm Nam Đàn 7,1m, trên BĐ2 0,2m. Trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài 112,67m, trên BĐ2 0,17m. 2.

Trong ngày hôm nay, nước lũ trên sông Thao và sông Mã tiếp tục lên vượt mức BĐ3; sông Cả, sông Lục Nam lên trên BĐ2…

Từ nay đến 1/10, trên các sông ở khu vực Bắc bộ, sông Lô; sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), hạ lưu sông La tiếp tục lên; trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; đỉnh lũ trên sông Lô (Tuyên Quang) lên trên BĐ3, đỉnh lũ trên sông Thao (Phú Thọ), sông Cầu, sông Thương lên mức BĐ1-BĐ2; hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) ở mức BĐ2.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho hay, mặc dù bão số 10 đã suy yếu và tan ở vùng thượng Lào nhưng hoàn lưu của bão còn gây tác động mạnh đến thời tiết khắp khu vực Trung bộ và Bắc bộ nước ta.

Cụ thể, hoàn lưu bão còn gây mưa to đến rất to cho nhiều khu vực. Mưa lớn được dự báo còn tiếp diễn trong hôm nay và ngày mai, trong đó trọng tâm mưa là khu vực Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai với lượng mưa phổ biến từ 70-100mm, cục bộ một số nơi vượt 250mm; Các nơi khác ở Bắc bộ và Thanh Hoá lượng mưa dự báo dao động từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

“Với lượng mưa lớn như vậy cùng với dự báo mưa còn duy trì đến hết ngày mai thì độ ẩm đất ở khu vực vùng núi đã bão hoà, no nước nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất rất cao. Vì vậy không thể chủ quan bão đã tan mà không đề phòng. Người dân và chính quyền địa phương cần hết sức lưu ý”, ông Khiêm cảnh báo.

Áp thấp nhiệt đới có thể xuất hiện trong khoảng 1 tuần tới

Thông tin về tình hình thiên tai trên biển trong những ngày tới, ông Khiêm cho hay, hiện khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương (cách xa biển Philippines) dải hội tụ nhiệt đới hoạt động ổn định ở vĩ độ thấp đã xuất hiện 2 nhiễu động, đây chính là mầm mống để hình thành vùng thấp và áp thấp nhiệt đới.

“Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ sự hoạt động của 2 nhiễu động này. Dự báo với xác suất trên 50%, trong khoảng một tuần tới (tuần đầu tháng 10) có thể hình thành áp thấp nhiệt đới ở vùng biển Philippines và có thể đi vào Biển Đông. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến và có những cảnh báo sớm, kịp thời đến cơ quan chức năng và nhân dân”, ông Khiêm thông tin.