Mua theo nhóm - thiệt một mình

ANTĐ - Nghe tin Nhóm Mua xảy ra sự cố, anh Phi Mạnh Huy (31 tuổi, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội) không khỏi lo lắng…

- Anh có hay mua phiếu giảm giá từ các trang mạng không?

- Nhiều người mua chứ đâu mình tôi. Họ giảm giá sâu thế nên tội gì không mua, nhiều người mê mệt với dạng mua bán này lắm, suốt ngày mở mạng xem có gì giảm giá “săn” ngay. Theo tôi được biết năm ngoái doanh số của các trang kiểu mô hình “mua theo nhóm” là rất lớn. Rất nhiều trang web dạng này mọc lên như nấm. 

- Chắc nhiều khách hàng của mô hình mua bán này giờ  đang hoang mang lắm?

- Trang web của Công ty Nhóm Mua thì không vào được. Thời buổi khó khăn, mất tiền thì xót lắm. 

- Theo anh loại hình mua bán này có lợi hay hại?

- Lợi thì có lợi vì khách hàng được ưu đãi lớn về giá. Tuy nhiên việc giảm giá sâu như thế cũng khiến nhiều người không khỏi băn khoăn, nghi ngờ. Những thương hiệu lớn sao lại giảm giá nhiều thế được? Chất lượng những sản phẩm giảm giá chưa được quản lý chặt. Chiết khấu cao thế thì chất lượng cũng khó đảm bảo được. Mà việc quản lý các công ty này còn chưa chặt chẽ, các công ty đều “nắm đằng chuôi”, có sự cố gì xảy ra thì chỉ người tiêu dùng chịu thiệt thôi. 

- Có phải thương mại điện tử ở Việt Nam đang phát triển quá nóng?

- Với tốc độ phát triển internet ở ta thì việc này là bình thường nhưng việc quản lý vẫn còn lỏng lẻo. Đăng ký một trang web quá dễ, họ làm gì trên đấy thì đến lúc lừa cả trăm người rồi mới biết. Tôi nghĩ cần có quy định chặt chẽ với các công ty tham gia thương mại điện tử, phải kiểm tra, có chế tài xử lý kể cả về mặt hình sự. Gần đây không ít người bị lừa trên mạng đến tan gia bại sản rồi đấy. Rõ khổ, đúng là “mua theo nhóm - thiệt một mình”.