Khâu phân phối… rắc rối

Khâu phân phối… rắc rối

ANTĐ - Nền kinh tế mới chỉ có dấu hiệu phục hồi, thu nhập của người lao động chưa tăng, sức mua của người dân vẫn sụt giảm mà các nhà quản lý, điều hành đã “mở van” tăng giá xăng lên tới 25.640 đồng/lít, mức cao kỷ lục. Trong khi đó, các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội tăng giá 1.348 dịch vụ khám chữa bệnh, bổ sung giá 135 dịch vụ kỹ thuật y tế. Điều này đã tạo nên cái cớ cho thị trường “bấu víu” vào để đẩy các loại giá cả lên một mặt bằng mới, tạo nên cơn “sốt giá” khó tránh khỏi. Khi mà giá cả đua nhau tăng cao, người tiêu dụng thắt chặt chi tiêu, làm cách nào để kích cầu tiêu dùng, kích thích sản xuất?
Vân Trang khoe vòng eo “con kiến” trên đất Pháp

Vân Trang khoe vòng eo “con kiến” trên đất Pháp

ANTĐ - Đang có mặt tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Saint Malo, Vân Trang tranh thủ thời gian, ghi lại những hình ảnh đẹp của mình tại Pháp.
Sức mua đang tăng

Sức mua đang tăng

ANTĐ - Tổng cục Thống kê cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội tháng 5 đạt 240.273 tỷ đồng, tăng 1,38% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng, tổng mức bán lẻ (chưa trừ yếu tố giá) đạt 1.178.982 tỷ đồng, tăng 11,01%. Đây là mức tăng khá tốt so với nhiều tháng trước đây, đặc biệt là các tháng năm 2013, có những tháng chỉ tăng từ 4 đến trên 5%.
Techcombank ưu đãi mùa hè

Techcombank ưu đãi mùa hè

ANTĐ - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank) bắt đầu triển khai chương trình khuyến mãi với nhiều ưu đãi áp dụng cho các chủ thẻ Techcombank Visa trên toàn quốc từ 1-6 đến 31-7-2014.
MobiFone và TPBank ra mắt thẻ đồng thương hiệu

MobiFone và TPBank ra mắt thẻ đồng thương hiệu

ANTĐ - Ngày 29-5, Công ty Thông tin Di động (MobiFone) và Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã ra mắt dòng thẻ đồng thương hiệu dựa trên nền tảng thẻ Hội viên chương trình Kết nối dài lâu và thẻ TPBank eCounter/thẻ tín dụng TPBank Visa Platinum. 
Hàng hóa ế ẩm dịp nghỉ lễ

Hàng hóa ế ẩm dịp nghỉ lễ

ANTĐ - Đến 4-5, tức là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ dài 5 ngày vừa qua, khách mua hàng tại các siêu thị, chợ rất thưa thớt. Phần lớn chi tiêu của khách hàng vẫn dành cho các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.
Bị xử lý ra sao?

Bị xử lý ra sao?

ANTĐ - Tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, một số ý kiến nhấn mạnh, phải thông qua Luật Đầu tư công để củng cố lòng tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách của Nhà nước đã bị xói mòn trong lĩnh vực đầu tư công. Cần có chế tài với người quyết định chủ trương đầu tư sai, bởi đây là cái gốc của lãng phí, tham nhũng, kém hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định dự án đầu tư là hai việc khác nhau, cần quy định minh bạch. Tiêu chí để đưa ra Quốc hội, HĐND cấp tỉnh quyết định đầu tư cần quy định rõ trong luật.

Chạy ăn từng bữa để nuôi những miệng ăn ngồi không

Chạy ăn từng bữa để nuôi những miệng ăn ngồi không

ANTĐ - 2 tháng đầu năm nay theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Nhờ quyết liệt triển khai ngay từ đầu năm, thu nội địa nếu so với cùng kỳ một vài năm gần đây tăng khá cả về tiến độ, lẫn số thu. Thu ngân sách đạt gần 130.000 tỷ đồng, so với dự toán được giao tăng 16,6%, còn so cùng kỳ 2013 cũng tăng gần 13%. 
Khuyến mãi lớn trong “Tháng hành động vì người tiêu dùng”

Khuyến mãi lớn trong “Tháng hành động vì người tiêu dùng”

ANTĐ - Đồng hành cùng “Tháng hành động vì người tiêu dùng” trong khuôn khổ chương trình “Hành động vì quyền người tiêu dùng” năm 2014 do Sở Công Thương TP Hà Nội phát động, với mong muốn bình ổn giá cả thị trường, đem đến người tiêu dùng những sản phẩm có chất lượng và dịch vụ tốt nhất, Tập đoàn Tân Á Đại Thành ban hành nhiều chương trình bán hàng với chính sách khuyến mãi hấp dẫn cùng dịch vụ gia tăng đặc biệt.
Thị trường 8/3: Đủ “chiêu” khuyến mại

Thị trường 8/3: Đủ “chiêu” khuyến mại

ANTĐ - Cận kề ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, thị trường quà tặng bắt đầu sôi động, nhiều chương trình khuyến mại đang được các siêu thị, các trung tâm, cửa hàng tung ra nhằm thu hút sức mua của người tiêu dùng.
Mỹ chi 154 tỷ USD mua lượng vũ khí khổng lồ

Mỹ chi 154 tỷ USD mua lượng vũ khí khổng lồ

ANTĐ - Lầu Năm Góc có kế hoạch sẽ cắt giảm chút ít các chương trình mua sắm vũ khí trong năm 2015, nhưng vẫn đầu tư 153,9 tỷ USD để mua sắm máy bay, tàu chiến, vệ tinh, các hệ thống vũ khí mặt đất mới và các trang thiết bị khác.
Ưu tiên mua sản phẩm CNTT nội

Ưu tiên mua sản phẩm CNTT nội

ANTĐ - Theo Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT của Bộ TT-TT, sản phẩm, dịch vụ CNTT sản xuất trong nước được ưu tiên khi đầu tư, mua sắm sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước đáp ứng 4 tiêu chí chung: 
Hàng hóa ế ẩm, lạm phát hạ giảm, ai mừng, ai lo?

Hàng hóa ế ẩm, lạm phát hạ giảm, ai mừng, ai lo?

ANTĐ - Ông Trần Văn Quang, người trồng rau ở Mê Linh - Hà Nội, sáng ngày 19-2-2014 chở hai bao tải bắp cải nhà trồng ra Hà Nội bán. Chạy xe máy Tàu gần 30km ra được đến chợ Quảng Bá, ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ, ông không bán nổi lấy một cái bắp cải. Nghiến răng, ông đành đổ buôn cho mấy bà có quầy sạp bán rau hẳn hoi với giá 1.200 đồng/kg. Cả xe rau bán được 46.000đ. Nếu trừ tiền xăng và bát bún riêu ăn sáng, ông lỗ mất 13.000 đồng. Mấy tháng cắm mặt vào luống rau với tiền giống, tiền phân không tính ấy vậy mà bà mua rau còn nói mát: Thương ông ấy thì mua chứ rau bây giờ bán cả ngày không được chục cân.