Được tự chọn mua nhà tái định cư

Được tự chọn mua nhà tái định cư

ANTĐ - Ngày 24-5, Sở Xây dựng Hà Nội đã có thông báo về 2 dự án để các đối tượng thuộc diện GPMB có thể mua các căn hộ trong quỹ nhà 30%, 50% do thành phố điều tiết. 
Gói 30 nghìn tỷ sắp được giải ngân: Cần sự minh bạch, công bằng

Gói 30 nghìn tỷ sắp được giải ngân: Cần sự minh bạch, công bằng

ANTĐ - Dự kiến trong tuần tới, Ngân hàng nhà nước, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan sẽ họp bàn lần cuối cùng trước khi đưa gói tín dụng 30 nghìn tỷ cho vay mua nhà ra thị trường. Đại diện Bộ Xây dựng  cũng cho biết cơ quan này chuẩn bị hoàn tất một thông tư hướng dẫn khác quy định về đối tượng được vay, điều kiện được vay vốn trong chương trình hỗ trợ thị trường bất động sản lần này của Chính phủ.  Tuy nhiên, cho đến giờ phút này vẫn còn những ý kiến băn khoăn xung quanh gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ.

Mua nhà theo Nghị định 61/CP: Chậm chân sẽ thiệt nặng

Mua nhà theo Nghị định 61/CP: Chậm chân sẽ thiệt nặng

ANTĐ - Cơ hội mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo chính sách cũ (Nghị định 61/NĐ-CP) chỉ còn tính bằng ngày. Nếu chậm chân, không kịp nộp hồ sơ đăng ký mua trước 6-6-2013, người dân có nhu cầu mua nhà sau này sẽ phải chịu mức giá mới, cao gấp hàng chục lần so với thời điểm hiện nay.

Sẽ thay đổi chính sách mua “nhà 61”

Sẽ thay đổi chính sách mua “nhà 61”

ANTĐ - Từ 6-6-2013, chính sách mới về bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước với nhiều điều chỉnh sẽ có hiệu lực. Tuy vậy, để được giải quyết hồ sơ theo quy định cũ (Nghị định 61/NĐ-CP), người có nhu cầu mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước vẫn còn hơn 1 tháng để nộp đơn đề nghị tới cơ quan bán nhà.
Rầm rộ đăng ký mua nhà ở xã hội: Cơ hội hay nỗi lo?

Rầm rộ đăng ký mua nhà ở xã hội: Cơ hội hay nỗi lo?

ANTĐ - Ngay sau quyết định của Chính phủ hỗ trợ 30.000 tỷ đồng cho vay mua nhà ở thương mại và thuê, thuê mua nhà ở xã hội, dư luận đã có những nghi ngờ là chính sách này sẽ khó được người mua nhà hưởng ứng. Nhưng điều không ngờ, hiện tượng rầm rộ đăng ký thuê, thuê mua và mua nhà ở xã hội tại các thành phố lớn đã cho thấy số tiền 30.000 tỉ này có thể là một liều “doping” để thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS) tiến về phía trước.
Người thu nhập thấp có cơ hội mua nhà

Người thu nhập thấp có cơ hội mua nhà

ANTĐ - Thông tin về việc Chính phủ đồng ý sẽ sửa các quy định cần thiết để người dân được vay vốn mua nhà ở xã hội khiến chị Tạ Hồng Nhung (27 tuổi, quê ở Hải Dương) hết sức vui mừng: “Cuối cùng thì những ý kiến đóng góp đã được trả lời một cách tích cực, người có thu nhập thấp sẽ có cơ hội để mua nhà”.
200.000 công chức muốn mua nhà giá rẻ

200.000 công chức muốn mua nhà giá rẻ

ANTĐ - Ngày 9-4, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, theo kết quả khảo sát của Sở Xây dựng tổng hợp tại 118 đơn vị cho thấy, có đến 193.261 người đăng ký có nhu cầu mua nhà ở xã hội và nhà ở cho người thu nhập thấp. Trong đó, các cơ quan Trung ương có 157.153 người đăng ký; Các đơn vị của TP Hà Nội có 36.108 người đăng ký. 
Nga: Hoặc kê khai tài sản rõ ràng, hoặc bị cách chức

Nga: Hoặc kê khai tài sản rõ ràng, hoặc bị cách chức

ANTĐ - Tổng thống Nga V.Putin vừa ký ban hành một sắc lệnh về các biện pháp thực thi những điều khoản trong luật Liên bang về phòng chống tham nhũng và kiểm soát thu nhập của các quan chức trong toàn Liên bang.
400 hộ dân còn nợ tiền mua nhà

400 hộ dân còn nợ tiền mua nhà

ANTĐ - Ngày 25-1, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, năm 2012, TP đã tiếp nhận nhà cơ quan tự quản được 1.174 căn hộ với diện tích 23.830 m2. 
Nhiều đối tượng được miễn giảm tiền thuê nhà

Nhiều đối tượng được miễn giảm tiền thuê nhà

ANTĐ - Ngày 18-1, Bộ Xây dựng đã hoàn chỉnh lần cuối Dự thảo Nghị định Quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. Theo đó, sẽ có nhiều đối tượng được thuê, thuê mua cũng như được miễn, giảm giá khi thuê, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. 

Định giá bồi thường có lợi cho dân

Định giá bồi thường có lợi cho dân

ANTĐ - TP Hà Nội vừa ban hành chính sách mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, có hiệu lực thi hành từ 18-1-2013, với nhiều điểm mới, đem lại quyền lợi cho người bị thu hồi đất phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Phải đến tay người dân

Phải đến tay người dân

ANTĐ - Nhiều ý kiến cho rằng không ít dự án nhà ở xã hội hiện đang bí đầu ra do giá nhà quá cao, người thu nhập thấp không thể với tới được. Một thứ trưởng Bộ Xây dựng lại khẳng định ngược lại, không có chuyện nhà “ế”. Ở Hà Nội và TP.HCM hiện có hàng trăm nghìn hộ sống dưới mức 6m2/người. Nhu cầu về nhà ở của người thu nhập thấp là rất lớn. Số lượng căn hộ nhà ở xã hội của Hà Nội xây dựng mới đáp ứng khoảng 15% nhu cầu.

Gói tín dụng hỗ trợ người mua nhà: Quan trọng là thực hiện như thế nào?

Gói tín dụng hỗ trợ người mua nhà: Quan trọng là thực hiện như thế nào?

ANTĐ - Với một loạt chính sách quyết liệt mới của Chính phủ từ cuối năm 2012 nhằm vực dậy thị trường bất động sản, trong đó có việc Chính phủ công bố hỗ trợ vốn vay ưu đãi với lãi suất 7-8%/năm trực tiếp cho người dân có nhu cầu mua  nhà được cho là sẽ hâm nóng thị trường bất động sản, mở ra một năm 2013 có  nhiều dấu hiệu lạc quan!
Giá nhà lại đua nhau giảm

Giá nhà lại đua nhau giảm

ANTĐ - Giáp Tết, trong khi lương thực, thực phẩm rục rịch tăng giá, thị trường bất động sản lại diễn biến ngược lại. Hàng loạt chủ đầu tư công bố giảm giá căn hộ để thu hút những khách hàng tiềm năng cuối cùng trước khi bước vào mùa lễ hội 2013.
Giải cứu thị trường bất động sản: Quá nhiều thách thức

Giải cứu thị trường bất động sản: Quá nhiều thách thức

ANTĐ - Chỉ mới có ý kiến phát biểu của Thủ tướng và một số Bộ trưởng trong một số cuộc họp, chưa có bất kỳ một chính sách nào được ban hành, nhưng chỉ cần một tín hiệu: thị trường bất động sản (BĐS) sẽ được giải cứu, thì tín hiệu ấy đã tạo ra một cơn địa chấn đối với thị trường tài chính. Mở đầu là “cơn sóng thần” tiền bạc đổ vào thị trường chứng khoán. Thay vì thanh khoản trăm tỷ một ngày, chỉ riêng mấy ngày vừa qua thanh khoản mỗi ngày lên con số nghìn tỷ, đặc biệt hầu hết tiền đều đổ vào cổ phiếu BĐS. 
Tung gói tín dụng phá “băng” bất động sản

Tung gói tín dụng phá “băng” bất động sản

ANTĐ - Hôm qua, 19-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với TP Hà Nội về giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với thị trường bất động sản (BĐS). TP Hà Nội đã đề xuất nhiều giải pháp để phá băng BĐS.
“Vá” lỗ hổng chính sách nhà xã hội

“Vá” lỗ hổng chính sách nhà xã hội

ANTĐ - Ngày 7-12, Bộ Xây dựng cho biết, đã đề xuất hàng loạt quy định mới về phát triển nhà ở xã hội (NOXH). Liên quan tới quyền lợi người mua nhà, quy định mới thoáng hơn rất nhiều so với hiện hành. Tuy nhiên, chế tài xử lý vi phạm lại được siết chặt hơn để ngăn chặn nạn trục lợi nhà ở xã hội.