Mưa lũ làm 12 người chết và mất tích

ANTĐ - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn, trên địa bàn các tỉnh miền núi như Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái… đã xảy ra lũ quét và sạt lở đất làm 12 người chết và mất tích. 

Theo đó, rạng sáng nay 26-7, tại xóm Phe Thán, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc - Hà Giang, đã xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng. Hơn 1.000m3 đất đá khổng lồ đã đổ ập xuống, vùi lấp nhà của 2 hộ gia đình và làm hư hỏng 1 ngôi nhà. Vụ sạt lở đã vùi lấp vợ chồng ông Lèng Văn Siều (48 tuổi) và vợ là Chảo Thị Thào (54 tuổi).

Nhận được tin báo, Đồn biên phòng Lũng Làn đã cùng bà con xóm Phe Thán kiểm tra tình hình trong xóm, đồng thời bàn cách tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên do khối lượng đất đá sạt lở rất lớn, trời mưa to, khu đồi vẫn tiếp tục sạt lở cho nên đội tìm kiếm vẫn chưa tìm được 2 người mất tích trên. Ngoài ra, tại thôn Bục Bản thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh cũng có 2 em nhỏ 4 tuổi và 21 tháng tuổi bị chết do sạt lở làm sập nhà.

Còn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, mưa to sau hoàn lưu bão đã gây sạt lở đất đá vào đêm    25-7, vùi lấp hoàn toàn ngôi nhà và đè chết 3 người dân ở xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn. Ba nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thu (SN 1984), cháu Đinh Thị Đông (SN 2007) và cháu Đinh Nguyễn Đức Duy (4 tháng tuổi). Hiện tại, Ban chỉ huy PCLB tỉnh Tuyên Quang đang chỉ đạo các lực lượng tổ chức thăm hỏi, chia buồn trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Đến sáng qua, thi thể 3 mẹ con đã được tìm thấy và tổ chức khâm liệm. UBND huyện, các cơ quan đoàn đoàn thể đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 10 triệu đồng/người. 

Còn tại tỉnh Lào Cai, không chỉ gây sạt lở nghiêm trọng trên đèo Khau Phạ mà mưa lớn, lũ ống trên địa bàn tỉnh Lào Cai còn cuốn trôi 2 người dân ở thôn Thác, và 1 người ở thôn Dạ Lam 2, xã Cam Đường (TP Lào Cai). Ngoài ra, tại tỉnh Sơn La, 1 cháu bé 8 tuổi cũng đã bị lũ cuốn trôi. Tại tỉnh Lai Châu, lũ cũng đã cuốn trôi 1 em bé tại huyện Tam Đường khi đang cùng mẹ đi chăn trâu.