Mưa lũ hoành hành dữ dội: 50 người chết và mất tích, di dời gần 8.000 hộ dân

ANTD.VN - Báo cáo của Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết, tính đến 17 giờ ngày 11-10, mưa lũ đã làm 29 người chết và 21 người mất tích. Các địa phương phải di dời gần 8.000 hộ dân.

Mưa lũ hoành hành dữ dội: 50 người chết và mất tích, di dời gần 8.000 hộ dân ảnh 1

Mưa lũ đã làm 29 người chết và 21 người mất tích, các địa phương phải di dời gần 8.000 hộ dân

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, tính đến 17 giờ ngày 11-10, mưa lũ đã làm chết 29 người (Thanh Hóa: 8, Nghệ An: 6, Hòa Bình: 6, Sơn La: 5, Yên Bái: 3, Quảng Trị:1; mất tích 21 người (Hòa Bình: 5, Yên Bái: 9, Sơn La: 3, Thanh Hóa: 3, Nghệ An: 1).

Về tài sản, có 62 nhà bị sập, 15 nhà tốc mái; 6.018 nhà bị ngập (Ninh Bình: 3.116, Hà Tĩnh: 1.519, Nghệ An: 584, Thanh Hóa: 432, Hòa Bình: 130, Nam Định: 119, Phú Thọ: 88, Yên Bái: 30).

Đã có 47.250 ha hoa màu, thủy sản bị ngập và hư hại (Nam Định: 30.270, Thanh Hóa: 8.717, Nghệ An: 5.845, Ninh Bình: 1.780, Hà Tĩnh: 512, Phú Thọ: 126); sập 4 cầu (Sơn La: 2, Yên Bái: 1, Hòa Bình: 1); chết 3.546 gia súc gia cầm. Các địa phương đã phải di dời 7.979 hộ (Nghệ An: 30, Thanh Hóa: 7.402, Yên Bái: 30, Phú Thọ: 268, Nam Định: 119, Hòa Bình: 130).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hồi 19h ngày 11-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 130,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 850km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km. Đến 19 giờ ngày 12-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 123,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-dông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão.