Mưa lũ gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

ANTĐ - Mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc diễn ra từ ngày 3-9 đến nay đã làm 27 người chết, hàng nghìn hecta lúa và hoa màu bị hư hỏng, hàng trăm ngôi nhà bị sập, đổ, giao thông khu vực vùng núi bị tê liệt. Thiệt hại ước tính trong đợt mưa lũ này lên tới hàng trăm tỷ đồng. 

Mặc dù áp thấp nhiệt đới tan nhưng hoàn lưu của nó đã gây mưa to đến rất to tại các tỉnh Trung bộ như Vinh mưa 121mm, Cửa Hội (Nghệ An) 252mm. Trong khi đó, tại các tỉnh miền Bắc, mưa cũng chưa chấm dứt, mưa vừa vẫn rải rác xảy ra tại một số tỉnh như Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang, Sơn La. Tại Hà Nội, trưa 8-9, những đám mây đối lưu phát triển từ phía Tây Bắc đã gây mưa rào và giông mạnh cho khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận. Trận mưa khá lớn đã khiến các tuyến phố nội thành bị ngập từ 0,1-0,3m như Lê Trọng Tấn, Giải Phóng – Pháp Vân, ngã ba Trương Định – Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Khuyến, Định Công, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, mưa tại các tỉnh miền Bắc sẽ còn rải rác trong ngày hôm nay 9-9, sang ngày 10-9, mưa sẽ chấm dứt và trời hửng nắng.

Trong khi đó, mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc diễn ra từ ngày 3-9 đến nay đã làm 27 người chết, hàng nghìn hecta lúa và hoa màu bị hư hỏng, hàng trăm ngôi nhà bị sập, đổ, giao thông khu vực vùng núi bị tê liệt. Thiệt hại ước tính trong đợt mưa lũ này lên tới hàng trăm tỷ đồng. Cuối tuần qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm hỏi, động viên bà con bị lũ quét ở thôn Can Hồ A, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, Lào Cai. Tại đây, Phó Thủ tưởng chỉ đạo, các cấp chính quyền ở Lào Cai và Sa Pa phải ủng hộ, tạo điều kiện mọi mặt về ăn, ở cho bà con. Phải đảm bảo trong thời gian sớm nhất tiến hành khai giảng năm học mới, sửa chữa, xây dựng các cơ sở y tế để thăm khám sức khỏe cho nhân dân. Phó Thủ tướng cũng đồng ý cấp cho Lào Cai 200 tấn lương thực hỗ trợ những nơi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt. Ước tính thiệt hại do trận lũ gây ra tại Lào Cai lên tới 200 tỷ đồng.