Mưa lớn, cụ già bị sét đánh chết thương tâm

ANTĐ - Theo ông Cứ A Sùng – chủ tịch UBND xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn cho biết: Từ ngày 5 -6/8, nhiều nơi  trên địa bàn huyện Văn Chấn có mưa to, kèm theo giông. Ông Giàng A Phử, 60 tuổi, trú tại thôn Giằng Pằng, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn bị thiệt mạng do sét đánh.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h, tối ngày 5/8 gia đình ông Phử đang ăn cơm tại nhà ở thôn Giằng Pằng thì trời xuất hiện mưa to và sấm sét. Khi dùng bữa xong, ông Phử đi kiểm tra máy phát điện ở khu vực suối gần nhà (Vì nhà ông Phử dùng máy phát điện tuabin chạy bằng sức chảy của nước). Vừa bước ra khỏi nhà, thì sét bất ngờ xuất hiện, đánh trúng ông Phử khiến ông tử vong ngay tại chỗ.

Cũng theo ban chỉ huy PCLB – TKCN tỉnh Yên Bái thì vào thời điểm này, cũng do mưa to, tại huyện Văn Yên, đoạn đường liên xã từ Đại Sơn đi Nà Hẩu bị sạt lở khoảng 30000 khối và cống qua đường tại thôn Nà Nọi xã Sùng Đô bị sạt. Ngay sau khi nhận được tin báo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Chấn , Văn Yên đã xuống hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, riêng Ban chỉ huy PCLB – TKCN của huyện Văn Chấn đã xuống hiện trường thăm hỏi động viên và hỗ trợ gia đình có người bị sét đánh với số tiền là 4.500.000 đồng.

Ước tính thiệt hại trên địa bàn tỉnh Yên Bái do mưa lớn khoảng 500 triệu đồng. Ban chỉ huy PCLB – TKCN Yên Bái đã yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện công tác trực ban 24/24giờ hàng ngày. Theo dõi diễn biến của mưa, đề phòng lũ quét và sạt lở chủ động phòng, tránh, khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất. Tổng hợp thống kê tình hình thiệt hại, báo cáo kịp thời về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.