Mưa lốc lớn, cây đổ đè chết người

ANTĐ - Một trận mưa lớn, lốc xoáy vừa quét qua địa bàn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Hậu quả khiến anh Lầu Chứ Ka (45 tuổi, trú ở xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn) bị tử vong do cây đổ đè trúng người.
Theo đó vào 2-4 một cơn mưa lớn, kèm theo gió lốc đã quét qua địa bàn xã Nậm Càn (Kỳ Sơn). Lúc đó vợ chồng anh Lầu Chứ Ka (45 tuổi, ở bản Nậm Khiên, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn) trên đường đi làm đồng về, bất ngờ bị một cây lớn đổ xuống đè lên người. Hậu quả khiến anh Ka tử vong, người vợ bị thương phải vào trạm y tế xã cấp cứu. Trận mưa lốc cũng làm nhiều ngôi nhà dân bị tốc mái, hư hỏng.

Chiều 3-4, tin từ UBND huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết thêm, không chỉ có trận mưa lốc chiều 2-4, mà trong vòng nửa tuần vừa qua, trên địa bàn đã xảy ra mưa lớn, lốc xoáy kèm mưa đá đã làm khoảng 60 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng. UBND huyện cùng ban chỉ huy phòng chống bạo lụt huyện đã cử đoàn công tác tới hiện trường để khắc phục thiệt hại cùng bà con, hỏi thăm động viện để sớm ổn định đời sống cho nhân dân. 

Trước đó vào cuối buổi chiều 30-3, tại huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An) cũng đã xảy ra một trận mưa đá kéo dài khoảng 20 phút, với những hòn đá to bằng đầu ngón tay trỏ, kèm theo lốc xoáy. Hậu quả làm hơn 70 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng và nhiều diện tích cây trồng bị hư hại nặng.