Mùa hội 2014: Hạn chế việc rải tiền lẻ ở di tích

ANTĐ - Bộ VH-TT&DL vừa có chỉ thị gửi các Sở VH-TT&DL trên toàn quốc về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. 

Chỉ thị nhấn mạnh việc ưu tiên các chương trình biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sĩ, vùng biên giới, hải đảo, vùng căn cứ cách mạng, chiến khu xưa, nông thôn, vùng bị thiên tai và các chương trình chuyên biệt dành cho thiếu nhi; Xây dựng các trưng bày chuyên đề về bản sắc văn hóa dân tộc, sự nghiệp đấu tranh cách mạng và những thành tựu, sự đổi mới của đất nước. Bộ VH-TT&DL cũng yêu cầu, thực hiện nghiêm Công văn số 9478/NHNN-PHKQ của Ngân hàng Nhà nước về việc hạn chế sử dụng tiền mệnh giá nhỏ trong các hoạt động văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng như: không để hình thức kinh doanh đổi tiền lẻ, hưởng chênh lệch trong khu vực di tích, khu vực lễ hội, không cài, giắt, đặt rải tiền một cách tùy tiện, gây phản cảm, bố trí bàn công đức hợp lý để phục vụ nhân dân công đức tu bổ di tích.