Mua hộ hêrôin, "nữ quái" lĩnh án 13 năm tù

ANTĐ - Khi gặp Nam, Nam có nhờ Thanh mua giúp 1 "cây" hêrôin và trả tiền công là 1 triệu đồng. Thanh đồng ý, sau khi mua được “hàng” Thanh đang trên đường đưa về cho Nam thì bị bắt.

Ngày 11-7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Thị Hoài Thanh (SN 1975) trú ở xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh về tội danh “mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, vào ngày 30-12-2015, Nguyễn Thị Hoài Thanh được bạn rủ ra TP. Vinh, tỉnh Nghệ An chơi. Đến ngày 31-12-2015, Thanh rủ bạn là Nguyễn Thị Hương đi chơi cùng nhưng bị Hương từ chối. Thanh gặp Nguyễn Đình Nam trú ở khối phố 7, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh và được Nam nhờ nếu có mối thì mua hộ 1 cây hêrôin.

Nam đưa cho Thanh số tiền là 15 triệu đồng và hứa trả công là 1 triệu đồng. Thanh đồng ý mua giúp. Ra đến TP. Vinh Thanh gặp bạn và cùng nhau đi uống café. Thông qua người quen ở TP. Vinh, Thanh mua được số ma túy như Nam cần. Tuy nhiên, khi Thanh đang đưa ma túy từ Vinh về Thạch Hà thì bị lực lượng công an kiểm tra.

Nguyễn Thị Hoài Thanh trước vành móng ngựa trong phiên xét xử sáng nay.

Thanh hoảng sợ vứt gói thuốc nhưng bị phát hiện và lập biên bản. Qua giám định, cơ quan công an xác định trọng lượng gói bột màu trắng nghi hêrôin là 36,79 gam và chất kết tinh màu trắng nghi ma túy tổng hợp là 0,31 gam. Dù Thanh khai nhận chỉ là mua hộ nhưng HĐXX xác định đủ căn cứ để xử phạt Thanh về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trong vụ án này, có Nguyễn Đình Nam là người đưa tiền cho Thanh mua 1 cây hêrôin nhưng không có mặt ở địa phương nên cơ quan công an tỉnh Nghệ An chưa có căn cứ để xử lý. Những người đưa Thanh đi mua ma túy và bán ma túy cho Thanh, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra nhưng chưa đủ căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật

Được biết, Nguyễn Thị Hoài Thanh đã ly hôn chồng và có 4 người con. Thanh đã có 2 tiền án đều liên quan đến ma túy. Năm 2000, Thanh bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 5 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đến năm 2005, Thanh tiếp tục bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Do bản án năm 2000 Thanh chưa thi hành nên gộp chung của hai bản án Thanh ngồi tù đến tháng 4-2015 thì ra trại.

Mãn hạn tù chưa được bao lâu, Thanh lại sa vào ma túy. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hoài Thanh 13 năm tù giam.