Người nhập cảnh được mua hàng miễn thuế

Người nhập cảnh được mua hàng miễn thuế

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg, trong đó bổ sung quy định đối tượng và điều kiện được mua hàng miễn thuế là người nhập cảnh. 
Người nhập cảnh được mua hàng miễn thuế

Người nhập cảnh được mua hàng miễn thuế

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 44/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế. Một điểm đáng chú ý là việc mở rộng loại đồng tiền giao dịch trong các cửa hàng miễn thuế, thay vì chỉ có các đồng tiền được giao dịch là VND, USD, EURO như hiện nay.
Hàng một giá, chớ ham quá

Hàng một giá, chớ ham quá

ANTĐ - Để thu hút khách, hiện khá nhiều cửa hàng kinh doanh theo mô hình bán hàng một giá. Theo đó tất cả mặt hàng tại các cửa hàng này đều được bán đồng giá, cao thì trăm nghìn, rẻ thì vài chục nghìn, thậm chí có nơi sản phẩm chỉ có giá 10.000 đồng. Tuy nhiên, chất lượng của các mặt hàng này đến đâu thì chỉ mang về sử dụng mới biết.
Tổng thống Venezuela thăm nhà máy liên doanh với Việt Nam

Tổng thống Venezuela thăm nhà máy liên doanh với Việt Nam

ANTĐ - Phát biểu khi tới thăm công ty liên doanh sản xuất bóng đèn tiết kiệm điện VietVen, Tổng thống Venezuela Nicolas Manduro cho biết, ông sẽ tới thăm Việt Nam trong năm nay nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nước, cũng như mong muốn thúc đẩy tiến độ của dự án "cách mạng năng lượng" của Venezuela.
Mua xe trả góp - tưởng rẻ hóa đắt

Mua xe trả góp - tưởng rẻ hóa đắt

ANTĐ - Trong thời buổi kinh tế khó khăn, mua hàng trả góp là phương án thanh toán linh hoạt được nhiều người lựa chọn. Khách hàng không phải thế chấp tài sản, chứng minh thu nhập, công chứng giấy tờ mà vẫn nhận được sự hỗ trợ tốt nhất để có thể mua sắm được các mặt hàng như mong muốn. Thế nhưng, tiện lợi bao nhiêu khi được sở hữu vật dụng mình đang cần một cách nhanh chóng, thì nhiều khách mua trả góp cũng sững sờ bấy nhiêu khi thấy mình trả mãi mà chưa hết số tiền nợ trả góp.
4.000 sản phẩm giảm giá tại Co.opmart

4.000 sản phẩm giảm giá tại Co.opmart

ANTĐ - Thuộc chuỗi hoạt động khuyến mãi mừng sinh nhật hệ thống bước sang tuổi 17, từ ngày  20-4 đến 3-5-2013, Co.opmart chính thức áp dụng giảm giá đợt 2 với điểm nhấn là hơn 4.000 sản phẩm giảm tới 49% áp dụng song song với các hoạt động tích điểm thưởng, tặng quà khi mua hàng và quy đổi chiết khấu thương mại lên đến 150.000 đồng. 
Co.opmart dành nhiều ưu đãi cho khách hàng

Co.opmart dành nhiều ưu đãi cho khách hàng

ANTĐ - Từ ngày 13 đến 19-4, trong tháng Sinh nhật hệ thống Co.opmart gửi tặng khách hàng hàng nghìn phiếu ưu đãi có trị giá 30.000 đồng để mua những sản phẩm thực phẩm tươi sống và hàng nhãn riêng Co.opmart.
Xử lý như “phủi bụi”

Xử lý như “phủi bụi”

ANTĐ - Một lần nữa giá sữa tăng thêm 5-10% khiến giá sữa tại Việt Nam cao chót vót. Anh Hoàng Minh Phong (Phú Đô - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội) cho rằng, khâu quản lý giá sữa đang có vấn đề.
Ngăn chặn ngay từ gốc

Ngăn chặn ngay từ gốc

ANTĐ - Những đợt nghỉ lễ, tết kéo dài luôn là những cuộc “thử sức” về uy tín, chất lượng của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trong nước cũng như niềm tin của người tiêu dùng dành cho hàng “made in Việt Nam”. Sự lựa chọn, sức mua và doanh thu là những chỉ số khá chuẩn xác, đầy thuyết phục.
Bi hài chuyện thưởng Tết

Bi hài chuyện thưởng Tết

ANTĐ - Nhận bịch…quần đùi từ tay nhóm trưởng với thông báo “đây là quà thưởng Tết cuối năm”, chị Trần Thị Hải - nhân viên một công ty may ở quận Hoàng Mai, Hà Nội thở dài thườn thượt. Niềm hy vọng về một cái Tết “xôm” hơn mọi năm đã bị tắt ngóm.

Trong ruột giỏ quà...

Trong ruột giỏ quà...

ANTĐ - Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán nên thị trường hàng Tết đã bắt đầu sôi động. Do năm nay kinh tế khó khăn nên xu hướng mua giỏ quà Tết đi biếu được nhiều người dân chọn lựa. 

Im ắng thị trường Tết

Im ắng thị trường Tết

ANTĐ - Còn khoảng một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, nhưng thời điểm này, không khí chuẩn bị hàng hóa cũng như sắm Tết tại các chợ, các siêu thị vẫn khá im ắng. Nhiều dự báo cho thấy sức mua hàng Tết năm nay sẽ yếu hơn so với mọi năm.

Nhóm Mua hoạt động trở lại: Quyền lợi khách hàng ra sao?

Nhóm Mua hoạt động trở lại: Quyền lợi khách hàng ra sao?

ANTĐ - Sau 2 lần tạm ngừng hoạt động vào giữa tháng 11 và tháng 12, ngày 24-12, Công ty TNHH Nhóm Mua đã ra thông báo hoạt động trở lại và cam kết giải quyết ổn thỏa quyền lợi của người tiêu dùng và đối tác trong thời gian sớm nhất.

Hàng hiệu - Đìu hiu chợ chiều

Hàng hiệu - Đìu hiu chợ chiều

ANTĐ - Trước hàng loạt vụ việc liên quan đến hàng hiệu có xuất xứ từ Trung Quốc bị phát hiện vừa  qua, không ít người tiêu dùng tỏ ra hoang mang, bức xúc và quay lưng lại đối với những mặt hàng này, khiến nhiều cửa hàng kinh doanh hàng hiệu rơi vào cảnh chợ chiều.
Bỗng dưng phiếu giảm giá... thành giấy lộn

Bỗng dưng phiếu giảm giá... thành giấy lộn

ANTĐ - Trước thông tin Công ty TNHH Nhóm Mua bất ngờ thông báo ngừng hoạt động vào ngày 11-12, nhiều khách hàng đang sở hữu voucher (phiếu giảm giá) của Nhóm Mua rơi vào tâm trạng hoang mang.
Bán chạy lại lo ngay ngáy

Bán chạy lại lo ngay ngáy

ANTĐ - “Hàng Việt Nam giờ bị nhái ngay trên sân nhà, muốn tẩy chay hàng kém chất lượng nhưng làm sao nhận ra được đâu là hàng giả?” anh Vi Tuấn Ngọc (23 tuổi, phòng 607, tòa nhà T2, Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) băn khoăn.
1.000 sản phẩm giá siêu sốc tại Topcare

1.000 sản phẩm giá siêu sốc tại Topcare

ANTĐ - Ngày vàng 24-11 – 1.000 sản phẩm không cần bốc thăm sẽ được giảm giá “siêu sốc” cho 1.000 khách hàng đến mua hàng tại tất cả các điểm bán hàng của Topcare.
Thương mại điện tử: Chỉ có cơ hội khi không gây sốc

Thương mại điện tử: Chỉ có cơ hội khi không gây sốc

ANTĐ - Mới manh nha phát triển nhưng thương mại điện tử Việt Nam đã liên tiếp gặp các cú sốc như: vụ việc “mua bán 24.vn” hay giám đốc Nhóm Mua bị điều tra vì quản lý không minh bạch… khiến niềm tin của người dân vào hình thức mua bán hiện đại này suy giảm.

Vỡ mộng vì mua hàng theo nhóm

Vỡ mộng vì mua hàng theo nhóm

ANTĐ - Trước thông tin trang bán hàng trực tuyến Nhóm Mua thay đổi Giám đốc điều hành, trụ sở tạm thời đóng cửa, website ngừng hoạt động, nhiều khách hàng đang sở hữu những voucher của Nhóm Mua những ngày qua đã rơi vào tình trạng lo mất tiền oan.

Bị “chặt chém” khi mua hàng “giá sốc”

Bị “chặt chém” khi mua hàng “giá sốc”

ANTĐ - Nhằm thu hút khách hàng, các siêu thị, trung tâm điện máy tại Hà Nội liên tục đưa ra các chương trình khuyến mãi, giảm “giá sốc”. Tuy nhiên, không ít người tiêu dùng hoài nghi liệu họ có được hưởng lợi từ các chương trình khuyến mãi này…