“14 ngày lễ hội khách hàng“

“14 ngày lễ hội khách hàng“

ANTĐ - Đó là chương trình khuyến mãi tại hệ thống siêu thị Big C nhằm hưởng ứng Tháng Khuyến mãi Hà Nội 2014, bắt đầu từ 4-11.
Mua bán hàng qua mạng: Thả chim lên trời!

Mua bán hàng qua mạng: Thả chim lên trời!

ANTĐ - Những câu chuyện được kể lại từng ngày trên các mạng xã hội là những câu chuyện nửa cười, nửa khóc. Khóc vì mất tài sản, cười vì sự ngu dại, cười vì nói mãi rồi mà không cảnh giác nổi, cười vì hậu quả cay đắng của sự tham lam.
2.000 mặt hàng được giảm giá dịp 2-9

2.000 mặt hàng được giảm giá dịp 2-9

ANTĐ - Từ ngày 26-8 đến ngày 8-9-2014, hệ thống siêu thị Big C triển khai 2 chương trình khuyến mãi mới gồm "Gia đình yêu thương" và "Niềm vui vào bếp" với hơn 2.000 mặt hàng có mức giảm giá từ 5-40%. 
Đồ khuyến mãi trở thành hàng “hot”

Đồ khuyến mãi trở thành hàng “hot”

ANTĐ - Tuần trước, khi ra chợ Phùng Khoang mua ba lô cho con trai, chị Nguyễn Thị Hòa (ở ngõ 489 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) ngạc nhiên khi thấy chủ cửa hàng đưa ra sản phẩm trên đó có ghi tên của một hãng sữa nổi tiếng kèm theo lời giới thiệu: “Đây là hàng khuyến mãi của công ty. Chất liệu “xịn” mà giá rất mềm”…

Tẩy chay hàng Trung Quốc kém chất lượng

Tẩy chay hàng Trung Quốc kém chất lượng

ANTĐ - Hàng hóa Trung Quốc kém chất lượng vốn đã bị nhiều người tiêu dùng Việt Nam có định kiến, thì nay, trước việc nước này đặt giàn khoan trái phép trong lãnh thổ Việt Nam, làn sóng tẩy chay hàng hóa của nước này lại càng sôi sục. 
Thận trọng khi mua giỏ quà Tết

Thận trọng khi mua giỏ quà Tết

ANTĐ - Nhu cầu mua những món quà Tết để biếu, tặng bạn bè, người thân trong gia đình, thể hiện sự ấm áp, tình thân là nét văn hóa đặc trưng của người Việt mỗi dịp Tết đến, xuân về. Đây cũng chính là thời điểm các cửa hàng, siêu thị bày bán các gói quà hết sức tiện lợi.

Tưởng rẻ hóa đắt

Tưởng rẻ hóa đắt

ANTĐ - Gần Tết, nhiều cửa hàng bày bán khá nhiều bánh kẹo đóng theo cân, chị Trần Phương Dung (25 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Bánh kẹo đóng theo cân nên không biết nguồn gốc xuất xứ, thành phần thế nào thì làm sao có thể yên tâm được”.
Vừa ăn vừa lo

Vừa ăn vừa lo

ANTĐ - Vẫn biết nông sản nhập khẩu từ Trung Quốc chưa được kiểm tra chặt chẽ về an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng sản phẩm nhưng nhiều người tiêu dùng Việt Nam không có lựa chọn nào khác. Chị Lê Thu Hiền (sinh viên Đại học Hà Nội) chia sẻ:
Nhập nhằng hàng “thanh lý”

Nhập nhằng hàng “thanh lý”

ANTĐ - Cứ vào thời điểm cuối năm, trên các tuyến phố, những tấm biển “hàng thanh lý” mọc lên như nấm. Ngoài số ít những địa chỉ bán hàng thanh lý “xịn” còn không ít cửa hàng bán các mặt hàng rẻ tiền, kém chất lượng để lừa khách.
Không để khách hàng bị lừa dối

Không để khách hàng bị lừa dối

ANTĐ - Làm thế nào để bảo vệ người tiêu dùng khi Trung Quốc đang tăng trưởng nhanh nhất thế giới, là bài toán nan giải đối với giới chức có trách nhiệm của quốc gia đông dân nhất hành tinh này.

Mỹ: Mất điện, dân không mua được thực phẩm

Mỹ: Mất điện, dân không mua được thực phẩm

ANTĐ - Sự cố cắt điện xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn vào ngày 12-10 (giờ địa phương) đã khiến nhiều người dân tại 17 bang ở Mỹ không thể mua được thực phẩm. Do cắt điện, khách hàng không thể truy cập vào hệ thống thanh toán điện tử kho mua hàng.
Ký gửi hàng hóa: Cũng lắm rủi ro

Ký gửi hàng hóa: Cũng lắm rủi ro

ANTĐ - Khi việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhằm tận dụng mặt bằng và tăng thêm thu nhập, nhiều chủ cửa hàng tranh thủ nhận thêm hàng ký gửi của một số cá nhân. Tuy vậy, việc làm này tiềm ẩn khá nhiều rủi ro.

Khi cuộc sống của người dân bị xáo trộn

Khi cuộc sống của người dân bị xáo trộn

ANTĐ - Tình hình an ninh bất ổn ở Thủ đô Pnom Penh đã gây ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân và  hoạt động kinh doanh của các cửa hàng, doanh nghiệp. 
Phải đòi quyền lợi chính đáng

Phải đòi quyền lợi chính đáng

ANTĐ - Yêu thích hàng Thái Lan và chưa gặp phải tình huống mua phải hàng Thái “rởm”, chị Nguyễn Lan Phương (sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội) chia sẻ:
“Bóp méo” vay tiêu dùng

“Bóp méo” vay tiêu dùng

ANTĐ - Cho vay tiêu dùng được ví như chiếc van để “xả” tiền ứ đọng, kích thích người dân vay với những ưu đãi rất hấp dẫn. Trong tình cảnh sức mua èo uột, hàng tồn kho tuy giảm nhưng chưa trở lại mức bình thường, cho vay tiêu dùng là giải pháp cần thiết. Đặc biệt với ngân hàng, tổ chức tín dụng có uy tín, thì đây là một kênh tiền tệ an toàn, ổn định. Những tiện ích về dịch vụ, những sản phẩm cho vay tiêu dùng được tung ra đã hỗ trợ đáng kể người dân, nhất là tầng lớp thu nhập trung bình thấp. 

Thận trọng khi vay tiêu dùng

Thận trọng khi vay tiêu dùng

ANTĐ - Sau khi Báo ANTĐ đăng bài “Cho vay lãi suất ưu đãi 0%”, Đường dây nóng Báo ANTĐ đã nhận được khá nhiều phản hồi của người dân về vấn đề này. Hầu hết các ý kiến đều bày tỏ sự băn khoăn liệu mức lãi suất trên có được áp dụng trong thời gian dài và nếu họ có khả năng thanh toán trước hạn thì việc thanh lý hợp đồng sẽ diễn ra thế nào?
Điện Quang nâng cấp hệ thống quản trị, tiết kiệm chi phí

Điện Quang nâng cấp hệ thống quản trị, tiết kiệm chi phí

ANTĐ - Công ty cổ phẩn Bóng đèn Điện Quang vừa công bố, việc đầu tư nâng cấp hệ thống quản trị Oracle ERP nhằm tiết kiệm được nhiều chi phí “vô hình” trong quản lý, đem lại hiệu quả về kinh tế trong quá trình sản xuất kinh doanh.