Mưa gió dịp giáp Tết... khiến đường phố Hà Nội ùn tắc liên miên

ANTD.VN - Vài hôm nay, thời tiết mưa gió kéo dài cả ngày, lại đúng dịp cuối năm, khiến đường phố Hà Nội rơi vào cảnh ùn tắc liên miên.

Mặc dù Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt đã tung hết quân số, phối hợp với nhiều đơn vị chuyên môn khác của CATP.Hà Nội như Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động, Công an quận, phường; cùng Thanh tra Giao thông (Sở GTVT); dân phòng....trực chiến cả ngày nhằm đảm bảo giao thông Thủ đô dịp cuối năm, song những ngày qua, tình trạng ùn tắc kéo dài trên nhiều tuyến đường vẫn xảy ra.

Nguyên nhân do lượng người tham gia giao thông tăng cao, thời tiết lại mưa gió kéo dài gây khó khăn cho việc đi lại. Có những nút giao trọng điểm lực lượng chức năng bố trí tới cả 10 cán bộ tham gia điều khiển, song tình hình vẫn hết sức khó khăn.

Nếu như không có CSGT, TTGT... mà chỉ có đèn tín hiệu giao thông thì chắc chắn sẽ xảy ra cảnh "tắc không lối thoát". (Ảnh: Lam Thanh)

Cảnh hàng dài ô tô xếp hàng, nhích từng mét, xen lẫn xe máy luồn lách dễ bắt gặp trên nhiều tuyến đường. Đây là cảnh trên phố Nguyễn Khánh Toàn chập tối 11-1-2017.

Giao thông lộn xộn tại ngã 3 Nguyễn Phong Sắc- Trần Đăng Ninh. Chỉ cần 1 chiếc xe máy chắn đầu 1 chiếc ô tô, là tất cả dòng phương tiện ùn lại, không biết thoát đi lối nào.

Trời mưa nên hầu như ô tô được chủ "huy động" 100%, đi dàn hàng 3-4, "đánh bật" người đi xe máy lên vỉa hè

Ô tô, xe máy cùng nhau đi vào làn dành riêng cho xe buýt nhanh BRT trên phố Láng Hạ. Nhiều đoạn đường bình thường chỉ đi mất 15-20 phút, thì những ngày này phải cần tới hàng tiếng đồng hồ.

Ảnh chụp trên phố Kim Mã lúc 9h30, sáng 12-1.