Mùa giải của những người Hà Lan

(ANTĐ) - Trước thềm mùa giải mới, lực lượng của “kền kền trắng” đã được cải thiện đáng kể với sự hiện diện của Rafael van der Vaart, trong khi Ruud van Nistelrooy cũng chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế để tập trung cho CLB. Có thể nói, mùa giải tới sẽ là quãng thời gian của những người Hà Lan tại Bernabeu.

Real Madrid:

Mùa giải của những người Hà Lan

(ANTĐ) - Trước thềm mùa giải mới, lực lượng của “kền kền trắng” đã được cải thiện đáng kể với sự hiện diện của Rafael van der Vaart, trong khi Ruud van Nistelrooy cũng chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế để tập trung cho CLB. Có thể nói, mùa giải tới sẽ là quãng thời gian của những người Hà Lan tại Bernabeu.

Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) cho biết, Van Nistelrooy đã chia tay đội tuyển quốc gia để dành sức thi đấu cho Real Madrid. Quyết định của cầu thủ 32 tuổi này không chỉ gây ngạc nhiên cho tân HLV đội tuyển Hà Lan, Bert van Marwijk, mà còn khiến nhiều người hâm mộ nuối tiếc.

Quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế của Van Nistelrooy là thiệt thòi không nhỏ cho đội tuyển Hà Lan, nhưng là thông tin rất vui với Real Madrid. Kể từ nay, họ không phải “nhả” cầu thủ này về làm nhiệm vụ quốc gia và cũng không phải tranh chấp cầu thủ với cơn lốc màu da cam ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

Tuy không còn trẻ, nhưng Van Nistelrooy vẫn rất nhanh nhẹn và tài năng của anh sẽ giúp Real Madrid giành lại vinh quang Champions League mà họ đã lỗi hẹn từ lâu.

Ngay sau khi Van Nistelrooy đặt trọn trái tim với Real Madrid, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng đạt được các điều khoản trong bản hợp đồng với tiền vệ Van der Vaart (ảnh) từ Hamburg.

Đây có lẽ là thông tin mới và quan trọng nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè của “kền kền trắng” trong bối cảnh chiến dịch tuyển mộ Cristiano Ronaldo chưa thành công. Van der Vaart có lẽ không thể so sánh với Ronaldo về danh tiếng, nhưng có lẽ anh cũng chẳng kém ngôi sao người Bồ Đào Nha ở điểm nào. Thậm chí, tiền vệ người Hà Lan còn có vẻ xuất sắc hơn Ronaldo trong vai trò tổ chức, dẫn dắt lối chơi cho đội bóng.

Theo như thông tin từ báo chí Đức và Tây Ban Nha, Real Madrid chỉ phải bỏ ra 13 triệu euro, tương đương 20 triệu USD để có được chữ ký của tiền vệ người Hà Lan. Giờ đây, cầu thủ này chỉ còn chờ cuộc kiểm tra y tế trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng.

Đó là khoản tiền quá hời với “kền kền trắng” nếu biết rằng họ đã theo đuổi cầu thủ của Hamburg từ mùa hè năm ngoái. Sự xuất hiện của Van der Vaart cũng là sự bổ sung rất kịp thời trong bối cảnh cầu thủ người Hà Lan khác là Wesley Sneijder có nguy cơ nghỉ thi đấu nửa năm vì chấn thương.

Anh cũng là cầu thủ người Hà Lan thứ 5 có tên trong danh sách đội hình của Real Madrid mùa tới, cùng với Royston Drenthe, Arjen Robben và Ruud van Nistelrooy, điều khiến người ta dự báo, mùa giải sắp tới sẽ là mùa giải của những người Hà Lan.                    

Tuấn Phong