"Mua dây buộc mình" ?

ANTD.VN - Lệnh cấm cổ động viên Hải Phòng tới sân khách trong phần còn lại của mùa giải vừa được Ban Kỷ luật - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đưa ra đã khiến dư luận hoài nghi về khả năng thực thi.

Việc cấm CĐV Hải Phòng tới sân khách cổ vũ vừa khó khả thi, vừa không phải cách giải quyết triệt để thói quen đốt pháo sáng

Làm thế nào để xác định người vào sân là CĐV Hải Phòng hay không? Nếu họ vào sân mà không mặc áo CĐV Hải Phòng, thậm chí mặc áo CĐV Hải Phòng nhưng nhận là CĐV trung lập hay CĐV chủ nhà thì có thể cấm được nhu cầu vào sân chính đáng của họ không? Họ không mặc áo CĐV Hải Phòng song vẫn vào sân mang theo pháo sáng và đốt, khi đó xử lý thế nào?... Rất nhiều câu hỏi đang đặt ra cho những người thực thi lệnh cấm VFF vừa ban hành.

Đặt vấn đề này với Trưởng BTC giải V-League Nguyễn Minh Ngọc, ông Ngọc xin khất câu trả lời vì chưa làm việc chính thức với Ban Kỷ luật VFF để hiểu tinh thần lệnh cấm trên, sau đó mới nhóm họp để ra văn bản hướng dẫn chung gửi các CLB, địa phương sẽ tiếp đón CLB Hải Phòng ở lượt về V-League 2017. Tiếp tục đặt vấn đề: “Thực hiện lệnh cấm CĐV Hải Phòng thế nào” với đại diện các đội bóng, có đội thì băn khoăn về tính khả thi, biện pháp thực hiện, có đội như SLNA thì phản đối thẳng thừng cách áp lệnh cấm với CĐV Hải Phòng. 

“VFF không nên cấm CĐV Hải Phòng tới cổ vũ sân khách. Đó không phải cách làm hay, giải quyết thấu đáo được vấn đề. Tôi cho rằng CĐV đội nào gây rối, đốt pháo sáng thì phạt thẳng CĐV đó (nếu phát hiện, bắt quả tang) hoặc phạt đội bóng đó, chứ không nên áp mức án chung cho tất cả cổ động viên đội đó”, ông Hồ Văn Chiêm - Giám đốc điều hành CLB SLNA, đội bóng sẽ tiếp CLB Hải Phòng ở vòng 22 ngày 20-10 tới, nêu quan điểm.

Một điểm khó với BTC V-League là hiện CLB Hải Phòng chưa có Hội CĐV chính thức, vì vậy rất khó để áp các chế tài khi xuất hiện những nhóm CĐV tự phát, mặc áo CĐV Hải Phòng gây rối, đốt pháo sáng.

Về vấn đề này, Giám đốc điều hành CLB SLNA Hồ Văn Chiêm đưa ra thêm một vài biện pháp: “Nếu anh nhận là các CĐV Hải Phòng tới cổ vũ, chúng tôi sẵn sàng chào đón nhưng yêu cầu các anh cử người đứng đầu đứng ra cam kết thực hiện đúng nội quy. Nếu sau đó mà anh vi phạm thì phải chịu xử lý. Còn nếu các anh nói rằng chỉ là CĐV trung lập, không phải Hải Phòng thì ngoài yêu cầu chấp hành nội quy, chúng tôi sẽ phân tán vào từng khu khán đài khác nhau, có nhân viên an ninh đứng chốt. Như thế, anh khó mà tụ tập, đốt pháo sáng và gây rối được”.

Từ nay tới hết mùa V-League 2017, CLB Hải Phòng sẽ lần lượt làm khách trên sân của các CLB: Cần Thơ (vòng 16), Quảng Nam (vòng 19), Thanh Hóa (vòng 20), SLNA (vòng 22), Than Quảng Ninh (vòng 23) và Sài Gòn (vòng 26).