Mua dầu hỏa, mùn cưa đốt nhà người tình vì mâu thuẫn

ANTĐ - Do mâu thuẫn tình ái, Thông đã mua dầu hỏa và mùn cưa đốt nhà chị Thịnh, khiến chị bị bỏng nặng.
Ngày 30-8, CA huyện Sóc Sơn, Hà Nội điều tra, làm rõ vụ giết người, bắt đối tượng Nguyễn Văn Thông (tức Quỳnh), sinh năm 1977, trú tại Tiên Tảo, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn. 
Trước đó, do mâu thuẫn tình ái với chị Quách Thị Thịnh (SN 1983, trú tại thôn Thượng, Đức Hoà, Sóc Sơn). Khoảng 23h40 ngày 28-8, Thông mua 5 lít dầu hoả và 10 kg mùn cưa, chờ đến đêm 29-8, Thông rắc mùn cưa quanh nhà chị Thịnh, rồi đổ dầu đốt.

Những người dân sống quanh khu vực này đã dập tắt lửa, cứu thoát chị Thịnh ra khỏi nhà tuy nhiên ngọn lửa đã đốt cháy 3 gian nhà cấp 4 của chị và khiến chị bị bỏng nặng, đang cấp cứu tại Bệnh viện Sóc Sơn.

Công an huyện Sóc Sơn tiếp tục điều tra, xử lý.