Mua dâm nhầm trai giả gái, bị lột sạch đồ

(ANTĐ) – Những gã trai giả gái chèo kéo mua bán dâm rồi đưa khách làng chơi về hang ổ để lột sạch tài sản của họ.

Mua dâm nhầm trai giả gái, bị lột sạch đồ

(ANTĐ) – Những gã trai giả gái chèo kéo mua bán dâm rồi đưa khách làng chơi về hang ổ để lột sạch tài sản của họ.

Chiều 17/5 cơ quan CSĐT công an quận Bình Thạnh, TP.HCM xác nhận, cơ quan này bước đầu sơ kết chuyên án khám phá băng nhóm tội phạm nguy hiểm dưới hình thức chèo kéo mua bán dâm để trộm, cướp tài sản của các nạn nhân. Liên quan đến vụ án, công an quận Bình Thạnh đã bắt khẩn cấp 7 đối tượng gồm:  Lê Thị Lang (45 tuổi), Nguyễn Thanh Nhân (22 tuổi), Bùi Hoàng Nhựt (39 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM), Lâm Quốc Toàn (34 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), Vương Văn Thanh Phong (20 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM), Tô Ngọc Duy Khang (18 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) và Dương Huỳnh Phụng Nhi (19 tuổi, tỉnh Bình Dương).

Tô Ngọc Duy Khang – một gã trai giả gái trong băng nhóm, để dụ khách làng chơi vào bẫy

Tô Ngọc Duy Khang – một gã trai giả gái trong băng nhóm, để dụ khách làng chơi vào bẫy

Bước đầu các đối tượng bị bắt giữ khai nhận, băng nhóm trên hoạt động từ giữa năm 2010 đến nay. Theo đó, hàng đêm chúng cử một số “pê đê” giả gái xuống đứng chân cầu Sài Gòn (phường 25, quận Bình Thạnh) và cầu Thị Nghè (giáp ranh phường Đa Kao, Bến Nghé và phường 15, 17 của quận Bình Thạnh) để chèo kéo những gã đán ông hám của lạ mua bán dâm. Khi nạn nhân vào bẫy, các “chân dài” này sẽ đưa về hang ổ của chúng tại căn nhà số 94/9/5 đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh.

Tại đây chúng thiết kế ngôi nhà có 2 phòng, gồm: 1 phòng để khách ngồi đợi, còn 1 phòng mát-sa để “chân dài”… vui vẻ với khách. Tại phòng mát-sa, chúng thiết kế bên dưới giường có một “lỗ ngầm”. Do đó, khi khách vào phòng, trút bỏ toàn bộ y phục để mây mưa với gã trai giả gái thì đồng bọn của chân dài chui theo đường “lỗ ngầm” để lẻn lấy toàn bộ ví tiền, ĐTDĐ... của khách. Điều đáng nói là khi khách phát hiện mất tài sản liền truy hô thì trong nhà xuất hiện một số thanh niên, nếu vị khách nào gan lỳ thì bị chúng đánh đập không thương tiếc.

Từ nhiều trình báo của các nạn nhân công an quận Bình Thạnh đã xác lập chuyên án. 22h đêm 13/5 các trinh sát công an quận Bình Thạnh bất ngờ ập vào hang ổ của chúng. Tại đây cơ quan công an đã bắt quả tang các đối tượng có mặt trong nhà đang đưa 2 vị khách làng chơi hám của lạ vào tròng và vừa lột sạch của họ số tài sản gồm: 15 triệu đồng và 4 ĐTDĐ. Tại hiện trường, 7 đối tượng bị công an bắt giữ khẩn cấp, nhưng cặp vợ chồng cầm đầu băng nhóm đã kịp thời tẩu thoát.

Hiện công an quận Bình Thạnh vẫn đang mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng còn lại.

Duy Kiên