Bắt tạm giam 'nữ quái' bán trẻ em với giá 300 triệu đồng

Bắt tạm giam 'nữ quái' bán trẻ em với giá 300 triệu đồng

ANTD.VN - Ngày 5/1, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lữ Thị Quế (SN 1972, trú tại bản Chẳm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) về hành vi "Mua bán trẻ em".
Bắt nhóm “nữ quái” trong đường dây mua bán trẻ em xuyên quốc gia

Bắt nhóm “nữ quái” trong đường dây mua bán trẻ em xuyên quốc gia

ANTD.VN -Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Loan, 46 tuổi, trú tại xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang và Nguyễn Thị Mận, 38 tuổi, trú tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau về tội mua bán người dưới 16 tuổi.
Bán bé gái 12 tuổi sang Trung Quốc, hai người đàn ông lĩnh án 15 năm tù

Bán bé gái 12 tuổi sang Trung Quốc, hai người đàn ông lĩnh án 15 năm tù

ANTD.VN -  Ngày 29-8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lô Văn Thìn (SN 1969, trú ở bản Minh Thành, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) và Chích Trường Hoài (SN 1970, trú ở bản Chằm Puông, xã Lượng Minh) về tội Mua bán trẻ em. Nạn nhân của Hoài và Thìn là cháu K.T.T. (SN 2002) cùng trú bản Chằm Puông.
Cựu "bảo mẫu" ở chùa Bồ Đề lĩnh 42 tháng tù giam

Cựu "bảo mẫu" ở chùa Bồ Đề lĩnh 42 tháng tù giam

ANTĐ - Chiều 9-9, phiên xét xử 2 bị cáo phạm tội “Mua bán trẻ em” xảy ra ở chùa Bồ Đề tiếp diễn. Mặc dù loanh quanh chối tội, song tòa án vẫn đủ căn cứ để quy kết các bị cáo phạm tội đúng như cáo trạng xác định.
Đối tượng thứ 8 trong đường dây mua bán trẻ em lĩnh án

Đối tượng thứ 8 trong đường dây mua bán trẻ em lĩnh án

ANTĐ - Lợi dụng sự “nhỡ nhàng” hoặc hoàn cảnh khó khăn của các bà mẹ trẻ, Cửu và đồng bọn đến hỏi xin các cháu bé về nuôi dưỡng. Thế nhưng ngay sau đó, ổ nhóm tội phạm vô nhân tính lại bán các cháu bé tội nghiệp ra nước ngoài.
Mua bán trẻ em có thể bị tù chung thân

Mua bán trẻ em có thể bị tù chung thân

ANTĐ - Sau vụ việc xảy ra tại chùa Bồ Đề, một số bạn đọc đã gọi điện đến Báo ANTĐ hỏi: Thời gian qua xảy ra nhiều vụ mua bán trẻ em dưới vỏ bọc xin con nuôi, vậy hành vi nào là xin con nuôi hợp pháp, còn hành vi nào sẽ bị coi là mua bán? Để làm rõ vấn đề dưới khía cạnh pháp lý, luật sư Nguyễn Chiến, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội phân tích.