MU nối gót Arsenal sang Việt Nam du đấu ngay mùa hè 2013?

ANTĐ - Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, sau Arsenal, ĐKVĐ Ngoại hạng Anh – Manchester United có thể sẽ sang Việt Nam giao hữu.

Các fan của Arsenal tại Việt Nam đang háo hức lên kế hoạch hoành tráng để đón tiếp cũng như đến sân Mỹ Đình cổ vũ cho các “Pháo thủ” trong chuyến du đấu Việt Nam từ 15 đến 17-7. Trong khi đó, những tín đồ của Manchester cũng háo hức không kém trước thông tin đội bóng yêu thích của mình có thể sẽ sang Việt Nam du đấu vào mùa hè năm sau.

Sáng nay 21-6, trong cuộc gặp gỡ báo chí nhân Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ tiết lộ: “Nếu tổ chức trận đấu giữa Việt Nam và Arsenal thành công, có thể CLB MU sẽ đến Việt Nam trong thời gian tới”.

Theo người đứng đầu VFF, Liên đoàn đã từng xúc tiến mời MU sang, nhưng vẫn chưa được. “Để đưa MU đến Việt Nam cần một khoản chi phí khổng lồ, đặc biệt là phí ra sân. Có những thời điểm tưởng chừng rất dễ đưa MU đến Việt Nam khi họ du đấu Đông Nam Á nhưng không tìm được kinh phí”, ông Hỷ cho biết.

Theo VFF, việc MU sang Việt Nam hoàn toàn có thể thành công

Theo lịch du đấu mùa hè 2013, ĐKVĐ Ngoại hạng Anh có 5 trận giao hữu trong tháng 7 tại 4 quốc gia châu Á là Thái Lan, Australia, Nhật Bản và Hong Kong. Tuy nhiên vài ngày qua, báo chí Anh đưa tin MU có thể sẽ phải hủy chuyến du đấu Thái Lan do LĐBĐ nước này đang vướng vào cuộc chiến pháp lý với CLB Pattaya, dẫn đến việc FIFA sẽ cấm bóng đá Thái Lan tham gia các giải đấu thuộc hệ thống của họ.

Nếu phải hủy điểm đến Thái Lan, kế hoạch du đấu của MU sẽ bị xáo trộn, chưa kể phải chịu thiệt hại về kinh phí. Giới quan sát cho rằng, nếu các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam khéo léo thương thảo thì có thể trở thành địa điểm du đấu thay thế Thái Lan của MU ngay trong mùa hè này.

“Nếu chúng ta tổ chức tốt trận gặp Arsenal tới đây và kêu gọi được tài trợ, chuyện đưa MU tới Việt Nam hoàn toàn có thể thành công”, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ tin tưởng.

Bán vé trận Arsenal từ 7-7

BTC trận đấu ĐT Các ngôi sao Việt Nam – CLB Arsenal cho biết sẽ có 1000 cảnh sát bảo vệ an ninh cho trận đấu. Đồng thời, kế hoạch phát hành vé cũng đã được thống nhất và thông qua hôm 20-6. Cụ thể, ngoài khoảng 3.000 vé mời, BTC sẽ in 11.593 vé mệnh giá 400.000 đồng, 6.975 vé mệnh giá 700.000 đồng, 11.325 vé mệnh giá 1 triệu đồng và 5.987 vé mệnh giá 1,5 triệu đồng. Vé đang được in tại nhà in Bộ Công an và sẽ bàn giao cho BTC ngày 24-6. Vé sẽ được phát hành qua đường công văn, bán vé trực tiếp và qua tổng đài 1080. Sẽ có hơn 1 vạn vé được bán trực tiếp từ 7g ngày 7-7 ở 4 quầy đặt tại sân Mỹ Đình.