Mozambique: 69 người chết vì uống bia nhiễm độc...mật cá sấu

ANTĐ - Chính phủ Mozambique đã dành 3 ngày quốc tang cho 69 nạn nhân chết vì ngộ độc bia trong một đám tang vào cuối tuần qua.

Ông Paulo Bernando, giám đốc y tế tại tỉnh Tete, phía đông bắc Mozambique cho biết 196 người đã phải nhập viện sau khi uống bia tại một lễ tang ở một ngôi làng.“Mọi người đổ xô đến bệnh viện, khi bị tiêu chảy và đau cơ”, ông Bernando nói với đài truyền thanh Mozambique. “Sau đó, những bệnh nhân từ các làng khác cũng được đưa đến bệnh viện để chúng tôi xác định nguyên nhân và điều trị”.

                      Một số quan chức nghi ngờ bia Pombe bị nhiễm độc mật cá sấu

Tính đến tối hôm 11-1, tổng số người thiệt mạng vì loại bia truyền thống bị nhiễm độc đã lên đến 69 người. Chính phủ Mozambique đã tuyên bố dành 3 ngày quốc tang cho các nạn nhân.

Được biết loại bia truyền thống có tên “Pombe” của người dân Mozambique được làm từ hạt kê va bột ngô. Nguyên nhân chính của vụ ngộ độc chưa được xác định, nhưng một số nhà chức trách tin rằng thức uống này bị nhiễm độc mật cá sấu có trong đám tang vào hôm 10-1.

Cảnh sát đang điều tra vụ việc, mẫu máu và bia truyền thống đã được gửi đến thủ đô Maputo để kiểm tra. Các quan chức y tế cũng thu thập một số bộ quần áo, thức ăn và đồ uống khác có trong đám tang để xác định chính xác nguyên nhân.