Chelsea tìm kiếm HLV mới:

Moyes & Mou là 2 ứng viên hàng đầu

ANTĐ - Thất bại 0-2 trong chuyến du đấu tới Southampton vào cuối tuần qua đặt dấu chấm hết cho bất cứ tia hy vọng nào ở lại Chelsea của HLV Rafael Benitez. Câu hỏi bây giờ chỉ là việc The Blues sẽ lựa chọn ai để thay thế chiến lược gia người Tây Ban Nha mà thôi...

Theo kế hoạch, chủ sở hữu Roman Abramovich sẽ có chuyến thăm khu tập luyện của Chelsea vào tuần tới trong bối cảnh đội bóng thành London đang xúc tiến bổ nhiệm HLV mới chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo.

“Người đặc biệt” sẽ trở lại hay HLV Moyes sẽ dẫn dắt Chelsea

Trong thời gian gần đây, tỷ phú người Nga đã tiến hành các cuộc thương thảo quan trọng để lựa chọn những ứng viên cuối cùng bổ nhiệm vào chiếc ghế huấn luyện của CLB chủ sân Stamford Bridge. Những nguồn tin từ báo chí Anh tiết lộ, HLV David Moyes của Everton và cựu HLV Jose Mourinho - người dự kiến rời Real Madrid vào cuối mùa giải là 2 gương mặt sáng giá nhất, trong khi HLV của Malaga, Manuel Pellegrini cũng là một sự lựa chọn được các nhà cái đánh giá cao cho khả năng ngồi vào chiếc ghế “nóng” tại Chelsea. 

Đây không phải là lần đầu tiên báo giới xôn xao về kế hoạch tìm kiếm HLV mới. Trên thực tế, Benitez chỉ là HLV tạm quyền. Từng có khả năng để chiến lược gia người Tây Ban Nha ở lại sau một số trận đấu khá ấn tượng, song The Blues không có sự cải thiện nào đáng kể dưới triều đại của cựu HLV Liverpool và Inter Milan. Không chỉ có vậy, Benitez gần như tự “khai tử” cho bất cứ cơ hội ở lại nào sau khi lên tiếng chỉ trích Abramovich vì thái độ thăm dò tài năng của ông tại Stamford Bridge. 

Nguồn tin gần gũi từ Chelsea cho biết, các ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế huấn luyện của Chelsea đã được BLĐ đội bóng thành London thảo luận từ trước, với Bruce Buck và Giám đốc điều hành Ron Gourlay là những người dẫn đầu cuộc tìm kiếm, trước lúc Abramovich đưa ra quyết định cuối cùng. Moyes được cân nhắc là gương mặt rất nặng ký sau 11 năm gắn bó với Everton. Moyes hiện vẫn chưa thương thảo hợp đồng mới với đội bóng chủ sân Goodison Park và mới chỉ nói rằng ông sẽ làm điều đó vào cuối mùa giải. Trong khi đó, sự trở lại của Mourinho cũng được đánh giá cao bởi phần lớn các CĐV của Chelsea đều ủng hộ chiến lược gia người Bồ Đào Nha sau quãng thời gian gặt hái thành công ở đây.

Bất chấp mối quan hệ giữa Mourinho và Abramovich không còn được tốt như trước, “Người đặc biệt” là người luôn biết cách để kiểm soát phòng thay đồ và mang thành công về cho đội bóng. Nếu thất bại trong các cuộc thương thảo với Moyes và Mourinho, The Blues còn sự lựa chọn thứ 3 với chiến lược gia đang rất thành công tại Malaga, Pellegrini. Pellegrini không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha. HLV người Chile từng đưa Villarreal đi tới vòng bán kết Champions League và đang lặp lại thành công với Malaga. Điều đặc biệt ở Pellegrini mà Abramovich rất ấn tượng là ông có khả năng giúp đội bóng gặt hái thành công mà không phải tốn kém quá nhiều chi phí. Đây sẽ là ưu điểm lớn nhất của chiến lược gia người Chile trong cuộc chạy đua với Moyes và Mourinho tới chiếc ghế huấn luyện của đội bóng thành London.