Mourinho ra tối hậu thư với M.U

ANTĐ - Theo các nguồn tin ở Anh, cựu HLV của Chelsea, Jose Mourinho đã xác định giới hạn thời gian để M.U bảo đảm sự phục vụ của ông đối với băng ghế huấn luyện tại sân Old Trafford. 

Tờ Guardian đưa tin, Mourinho chỉ cho phép M.U có thời hạn 1 tháng để đưa ra quyết định có hay không ký hợp đồng với HLV này.

Các quan chức của M.U đã bày tỏ sự ủng hộ với Louis van Gaal trong những tháng gần đây, song mùa giải của Quỷ đỏ không có dấu hiệu cải thiện.

Mourinho gia hạn chót đến ngày 1-5 nếu M.U muốn ông đến Old Trafford

Đội bóng chủ sân Old Trafford đang có cơ hội tốt để cạnh tranh tấm vé dự Champions League mùa tới, khi chỉ ít hơn 1 điểm so với vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League mà kình địch cùng thành phố, Man City tạm giữ. Tuy nhiên, liệu họ có cán đích ở khu vực dự giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa tới hay không vẫn là một dấu hỏi lớn.

M.U gần đây bị Liverpool loại khỏi vòng 1/8 Europa League, nhưng vẫn đua tranh tại FA Cup, nơi họ sẽ có trận đá lại với West Ham vào ngày 13-4. Quãng thời gian từ nay cho đến cuối mùa giải sẽ là giai đoạn quyết định đối với Van Gaal tại Old Trafford.

Mourinho thất nghiệp từ lúc bị Chelsea sa thải hồi tháng 12-2015. Chiến lược gia 53 tuổi này dự định trở lại sự nghiệp trong mùa hè năm nay, song không giấu vẻ sốt sắng trước những cuộc tranh cãi về tương lai.

Theo tờ Sun Sport, phó Chủ tịch M.U, Ed Woodward đang cân nhắc lựa chọn Mauricio Pochettino thay cho Mourinho để kế nhiệm Van Gaal. Màn trình diễn ấn tượng của HLV này tại Tottenham khiến các quan chức ở Old Trafford rất khâm phục. Dù vậy, Quỷ đỏ sẽ không dễ thuyết phục Chủ tịch Daniel Levy nhả chiến lược gia này.

Trong trường hợp M.U “lật kèo” với Mourinho, bất chấp giới truyền thông từng đồn đoán về thỏa thuận sơ bộ giữa 2 bên hồi tháng trước, Mourinho có thể trở lại Tây Ban Nha làm việc.

Vừa qua, cựu Chủ tịch của Real Madrid, Ramon Calderon một lần nữa nhắc tới “Người đặc biệt”, sau khi HLV này từng trải qua 3 năm tại Santiago Bernabeu. Mourinho bị Los Blanco sa thải trước lúc trở lại dẫn dắt Chelsea và đăng quang chức vô địch Premier League hồi năm ngoái.

Tuy nhiên, mong muốn của Real Madrid còn phụ thuộc vào rất nhiều điều kiện. Nếu Zinedine Zidane tiếp tục gây ấn tượng cho đến cuối mùa giải, khả năng để chiến lược gia người Bồ Đào Nha trở lại xứ sở đấu bò là không lớn.

Bên cạnh đó, phản ứng của M.U đối với “tối hậu thư” của Mourinho cũng là động thái rất quan trọng. Nếu các quan chức tại Old Trafford xác nhận về bản hợp đồng sơ bộ với cựu HLV của Chelsea (đền bù 15 triệu bảng nếu không bổ nhiệm trước ngày 1-7), đó gần như là dấu chấm hết cho kịch bản HLV này trở lại Tây Ban Nha.