Mourinho là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế huấn luyện tại M.U

ANTĐ - Jose Mourinho đã được các nhà cái đánh giá là ứng cử viên sáng giá trở thành HLV tiếp theo của M.U.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha, bị Chelsea sa thải vào buổi chiều ngày 17-12, nằm trong tầm ngắm của M.U từ lâu và từng được liên hệ tiếp quản băng ghế huấn luyện tại Old Trafford khi Sir Alex Ferguson giải nghệ vào năm 2013.

Mourinho được đánh giá rất cao cho khả năng tới dẫn dắt M.U

Mourinho được các nhà cái đưa ra tỷ lệ rất cao cho khả năng trở thành HLV mới của M.U, với BetVictor là 11/10 còn Paddy Power là 6/5. Những ứng viên tiếp theo cho băng ghế huấn luyện tại “Nhà hát của những giấc mơ” lần lượt là Pep Guardiola và Gary Neville (cùng tỷ lệ 3/1) và Carlo Ancelotti (tỷ lệ thấp nhất 4/1).

M.U từng cân nhắc bổ nhiệm Mourinho, người rốt cục trở lại dẫn dắt Chelsea, nhưng bất ngờ lựa chọn David Moyes, HLV bị sa thải sau đó 9 tháng. Nói về việc này Quỷ đỏ giải thích, họ lo ngại “quá khó để kiểm soát chiến lược gia người Bồ Đào Nha”. Mourinho được cho là đã khóc vì không được họ ký hợp đồng.

Ferguson, người luôn cố gắng giữ khoảng cách trong việc lựa chọn David Moyes là người kế nhiệm vị trí của ông cho biết, sẽ là ngu ngốc nếu chủ sở hữu của Chelsea, Roman Abramovich sa thải Mourinho vào giữa mùa giải, mô tả chiến lược gia này là “một trong những HLV xuất sắc nhất mọi thời đại”.

Chiếc ghế của Van Gaal tại Old Trafford đang lung lay dữ dội

HLV hiện tại Louis van Gaal tiếp quản chiếc ghế huấn luyện của M.U từ mùa hè năm 2014 và đưa CLB trở lại Champions League ở mùa giải trước.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Hà Lan chi tiêu gần 300 triệu bảng kể từ lúc đến Old Trafford, nhưng không giúp cải thiện đáng kể, đặc biệt là về lối chơi của Quỷ đỏ.

M.U đã thất bại tại vòng bảng Champions League, phải xuống đua tranh ở Europa League, trong khi Van Gaal bị chỉ trích nặng nề về lối chơi mà ông đang áp dụng cho đội bóng giàu truyền thống nhất tại Premier League. Quỷ đỏ mới chỉ ghi được 3 bàn thắng trong 6 trận gần đây và 21 bàn trong 16 trận ở Premier League mùa giải năm nay - thua xa “tí hon” Leicester City, đội ghi 34 bàn.

Ngoài M.U, Mourinho có thể lựa chọn nhiều điểm đến khác, trong đó có PSG, Bayern Munich, Real Madrid, Inter Milan, Trung Đông hoặc giải MLS của Mỹ.