Mourinho bất ngờ tiết lộ về mối quan hệ với tỷ phú Abramovich

ANTĐ - Phát biểu vào hôm 4-8, HLV của Chelsea, Jose Mourinho cho biết, những bất đồng giữa ông và chủ sở hữu của đội bóng thành London, Roman Abramovich đã kết thúc và cả hai đang cùng nhau hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch Premier League.

Ở giai đoạn trước đó tại The Blues, bắt đầu vào năm 2004, Mourinho đã giúp đội bóng chủ sân Stamford Bridge vô địch Premier League liên tiếp ở 2 năm đầu tiên. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa “Người đặc biệt” và chủ sở hữu người Nga bị đổ vỡ, điều khiến ông phải ra đi vào tháng 9-2007. Mourinho trở lại cách đây 2 năm, cán đích ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng của Premier League ở mùa giải đầu tiên và sau đó trở lại đỉnh cao của bóng đá đảo quốc sương mù hồi tháng 5.

“Trong thời kỳ đầu tiên, mối quan hệ cá nhân giữa tôi và Abramovich rất tốt, nhưng sau đó chúng tôi gặp một số bất đồng”, Mourinho nói với Sky Sports News. “Hiện nay, chúng tôi không có bất cứ vấn đề nào. Khi tôi rời Real Madrid để trở lại đây, ngài Abramovich đã yêu cầu tôi làm tất cả những gì để giúp Chelsea giành các chức vô địch”.

Chelsea đang hướng tới mục tiêu trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Premier League kể từ Man United vào năm 2009 và Mourinho xác định họ sẽ phải đối đầu trực tiếp với ít nhất 4 đối thủ, trong đó có Man United, Man City, Arsenal và Liverpool. So với các kình địch, The Blues khá im hơi lặng tiếng trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay (chỉ thực hiện hợp đồng mượn Radamel Falcao và mua thủ môn người Bosnia, Asmir Begovic với giá rẻ), nhưng “Người đặc biệt” tin tưởng Chelsea sở hữu dàn cầu thủ đủ mạnh để chinh phục mục tiêu.