Mourinho bảo đảm băng ghế huấn luyện tại M.U

ANTĐ - Cuộc tranh cãi về tương lai của Jose Mourinho diễn ra liên tục kể từ lúc chiến lược gia này bị Chelsea sa thải hồi tháng 12-2015. Sau vô số những lời đồn thổi, tờ The Sun cho rằng “Người đặc biệt” đã đạt được hợp đồng kế nhiệm Louis van Gaal tại Old Trafford.

Mourinho từng được giới truyền thông địa phương đánh giá là ứng viên hàng đầu cho băng ghế huấn luyện tại Old Trafford. Một số nguồn tin thậm chí cho rằng “Người đặc biệt” và M.U đã đi tới một thỏa thuận, trong đó Quỷ đỏ phải bồi thường 15 triệu bảng nếu không bổ nhiệm chiến lược gia này vào mùa hè.

Mourinho bảo đảm băng ghế huấn luyện tại M.U ảnh 1

Theo The Sun, Mourinho đã bảo đảm băng ghế huấn luyện tại M.U

Song song với đó, báo chí Anh lại cũng loan tin M.U muốn bổ nhiệm Ryan Giggs vào băng ghế huấn luyện thay cho Mourinho; hay Laurent Blanc cũng được cho là gương mặt mới nổi có thể kế nhiệm Van Gaal, nếu chiến lược gia người Hà Lan phải rời sân Old Trafford vào cuối mùa giải.
Sau tất cả những câu chuyện gây ồn ào, tờ The Sun vừa phát đi một thông tin mới khi nói rằng Mourinho đã được bảo đảm công việc ở Old Trafford trong vòng 48 giờ qua. Theo nguồn tin này, “Người đặc biệt” là sự lựa chọn hoàn hảo cho băng ghế huấn luyện của M.U và chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ trở thành một trong những HLV hưởng lương cao nhất tại Premier League, dự kiến là 60 triệu euro/3 năm.  
Van Gaal vẫn còn 1 năm trong hợp đồng cũ, nhưng chiếc ghế huấn luyện của HLV này bị lung lay dữ dội vì thành tích thiếu thuyết phục của Quỷ đỏ. Bất chấp việc đưa M.U vào trận chung kết FA Cup, nơi họ sẽ đối đầu với Crystal Palace, giới thạo tin địa phương nghĩ rằng chiến lược gia người Hà Lan phải ra đi vào cuối mùa giải, kể cả trường hợp giúp “Nhà hát của những giấc mơ” chiến thắng tại FA Cup.