Một vụ tai nạn do đuối nước làm 4 học sinh tử vong

ANTĐ -Ngày 30-11,  đại diện các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương và đông đảo người dân xã Đắk N’drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình 4 cháu nhỏ bị đuối nước tử vong

 

Vào lúc 19h ngày 29-11 người dân trên địa bàn xã Đắk N’drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, phát hiện 4 thi thể bị chết đuối ở đập tràn Đắk Kual 4, xã Đắk N’drung, huyện Đắk Song. 4 thi thể được xác đinh là các cháu Vũ Thị Ngọc B (SN 2001), Nguyễn Thị Như Q, Vương Thị Mai (SN 2002) và Thái Thị T (SN 2000) là học sinh lớp 7A3 và lớp 9A1 Trường THCS Lý Thường Kiệt, xã Đắk N’drung, huyện Đắk Song.

Nhận được thông tin trên, lực lượng Công an huyện Đắk Song nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh tổ chức xác minh, điều tra, làm rõ sự việc.

Bước đầu xác định, chiều 29-11, cả bốn cháu nói trên rủ nhau ra đập tràn Đắk Kual 4 chơi thì bị trượt chân rơi xuống đập chết đuối.